Hơn 100 công nhân nhập viện vì ngộ độc thực phẩm


Đến chiều 5/7, hơn 100 ca ngộ độc thực phẩm được cấp cứu tại Phòng khám Đa khoa Sơn Kỳ, số 48 đường CN1, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh đã qua cơn nguy kịch và một số đã được xuất viện về nhà.


Theo Phòng khám Đa khoa Sơn Kỳ, liên tiếp từ chiều 4 và rạng sáng 5/7, cơ sở chữa bệnh này đã liên tục tiếp nhận hơn 100 ca ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng như: ói mửa, buồn nôn, chóng mặt, sốt cao.

 

Các công nhân bị ngộ độc đang được điều trị. Ảnh: Dantri


Số lượng bệnh nhân vào điều trị tại phòng khám hôm 4/7 là 73 ca bệnh, sáng 5/7 tăng thêm 45 ca bệnh, trong đó có 13 ca cũ xuất viện ngày 4/7 vẫn chưa bình phục mà đã đi làm theo yêu cầu của Công ty, nhưng đã phải trở lại phòng khám để tiếp tục điều trị và theo dõi.


Tất cả bệnh nhân bị ngộ độc đều là công nhân đang làm việc tại Công ty Takson Vina (huyện Hóc Môn). Nguyên nhân ban đầu được xác định nguồn ngộ độc là do thuốc trừ sâu có trong thức ăn.

 

Tại Phòng khám đa khoa Sơn Kỳ, hầu hết các phòng bệnh đã chật kín giường vì số lượng công nhân đông dẫn đến quá tải. Nhiều công nhân phải nằm chung một giường. Thậm chí, một số người phải trải nệm nằm dưới nền nhà để được các bác sĩ khám, truyền nước.

Theo các bác sỹ điều trị tại Phòng khám Đa khoa Sơn Kỳ, tình trạng các bệnh nhân đã ổn định và chiều 5/7 sẽ được xuất viện hơn một nửa số lượng, chỉ những bệnh nhân bị ngộ độc mà có bệnh lý kèm theo cần theo dõi cho ổn định, rồi mới kê đơn thuốc để xuất viện.

 

Đáng lưu ý, một số nữ bệnh nhân đang mang thai có tình trạng sức khỏe rất xấu đang tiếp tục được theo dõi đặc biệt.

 
Hoàng Anh Tuấn

Gần 30 người nhập viên do ngộ độc thực phẩm
Gần 30 người nhập viên do ngộ độc thực phẩm

Chiều 29/6, đã có gần 30 bệnh nhân phải vào bệnh viện Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu trong tình trạng ngộ độc thực phẩm sau khi ăn trưa tại bếp ăn tập thể của công ty TNHH JM Plastic Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN