Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phấn đấu trợ giúp 100.000 địa chỉ nhân đạo

Ngày 21/2, tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về Tháng Nhân đạo 2024 và chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái”.

Chú thích ảnh
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La và huyện Yên Châu tặng quà cho học sinh nghèo Trường Tiểu học Kim Chung, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Ảnh: Quang Quyết/TTXVN

Tháng Nhân đạo năm 2024 bắt đầu từ ngày 1-31/5, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 70 năm giải phóng Thủ đô, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục triển khai Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”. Lễ phát động “Tháng Nhân đạo” năm 2024 cấp quốc gia, kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế dự kiến diễn ra ngày 22/4, tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên).

Trong Tháng Nhân đạo năm 2024, toàn Hội tổ chức các hoạt động phấn đấu đạt các chỉ tiêu: 70.000 người tham gia Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái” qua ứng dụng V-Race, đạt 700.000km, tương ứng kinh phí vận động ủng hộ đạt 7 tỷ đồng dành cho các hoạt động nhân đạo.

Toàn hệ thống Hội trợ giúp 100.000 địa chỉ nhân đạo (tập thể, cá nhân). Trong đó, mỗi tỉnh, thành Hội vận động, kết nối xây mới, sửa chữa một điểm bếp ăn bán trú/nội trú tại các các trường mầm non, tiểu học có điều kiện đặc biệt khó khăn, trị giá tối thiểu 150 triệu đồng/điểm. Xây dựng, sửa chữa hai nhà Chữ thập đỏ cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ưu tiên hộ ngư dân nghèo, khó khăn, trị giá tối thiểu 50 triệu đồng/nhà. Hỗ trợ sinh kế, gắn địa chỉ nhân đạo đối với ít nhất 50 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá hỗ trợ tối thiểu 5 triệu đồng/hộ…

Toàn hội phấn đấu vận động nguồn lực đạt 400 tỷ đồng để triển khai các hoạt động trong Tháng Nhân đạo và chủ động sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu trợ giúp nhân đạo trong năm 2024.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Bùi Thị Hòa nhấn mạnh, với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, Tháng Nhân đạo năm nay hướng đến một hành trình của lòng nhân ái, ở đó mỗi người đều có thể tham gia, đóng góp, gắn kết, cống hiến để sẻ chia, trao đi những tấm lòng, tình yêu thương, sẵn sàng trợ giúp các hoàn cảnh khó khăn, nhân lên những hành động tử tế, góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái.

Các hoạt động Tháng Nhân đạo năm 2024 nhằm tăng cường vận động nguồn lực, xây dựng quỹ nhằm chủ động sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu trợ giúp nhân đạo trong năm 2024; triển khai đợt hỗ trợ cao điểm mang tính bền vững cho các đối tượng dễ bị tổn thương trong cộng đồng. Đồng thời, phát hiện, tôn vinh, nhân rộng các mô hình tốt, điển hình và tấm gương tiêu biểu trong hoạt động nhân đạo, góp phần thúc đẩy thực hiện phong trào “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”.

Chương trình Lễ phát động Tháng Nhân đạo với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” tại 3 tỉnh Thái Nguyên, Sơn La, Điện Biên, gồm các hoạt động như: Dâng hương tại Đền thờ liệt sỹ tại chiến trường Điện Biên Phủ, Nghĩa trang liệt sỹ Tông Khao, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia A1; chương trình hiến máu nhân đạo, Chợ Nhân đạo phục vụ 700 người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Hội nghị tỉnh; tổng kết Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái”...

Hạnh Quyên (TTXVN)
Hội chữ thập đỏ Phúc Lộc hỗ trợ cộng đồng 5,1 tỷ đồng
Hội chữ thập đỏ Phúc Lộc hỗ trợ cộng đồng 5,1 tỷ đồng

Ngày 14/1, Hội chữ thập đỏ Phúc Lộc (thuộc Hội chữ thập đỏ Quận 11) tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Bà Võ Thị Thu Sương, tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Phúc Lộc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN