Hoạt động y tế tư nhân tại TP Hồ Chí Minh vẫn bát nháo

Các cơ quan chức năng đang rất khó khăn trong việc kiểm soát, ngăn chặn tình trạng hoạt động bát nháo của nhiều phòng khám tư nhân tại TP Hồ Chí Minh.


Kiểm tra đâu, sai phạm đó


Lâu nay các phòng khám tư nhân gần các bệnh viện như: Bệnh viện Chợ Rẫy, Da liễu, Ung bướu hoạt động rất rầm rộ và bát nháo. Đặc biệt, hầu hết các phòng khám này đều “dính” nhiều vi phạm.

Rất nhiều phòng khám kiểm tra đâu sai phạm đó.


Phòng khám siêu âm số 18 và số 26 (Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh) bị thanh tra Sở Y tế phát hiện không có giấy phép hoạt động, hoạt động không đúng phạm vi được cấp phép; không trình được chứng chỉ hành nghề. Hàng loạt phòng khám siêu âm khác ở số 42, 48, 48B trên đường Nguyễn Văn Lượng, quận Bình Thạnh cũng bị thanh tra Sở Y tế phát hiện đang hoạt động "chui". Đây đều là những phòng khám, siêu âm nằm cạnh Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh.


Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, hầu như không có bác sỹ người nước ngoài nào đăng ký hoạt động khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố. Thế nhưng, qua kiểm tra, vẫn phát hiện rất nhiều bác sỹ nước ngoài hoạt động khám bệnh "chui" ở các phòng khám do bác sỹ người Việt Nam đứng tên.


"Rất có thể, nhiều phòng khám nước ngoài đang “làm chui”, sử dụng chiêu thức thuê người Việt Nam đứng tên, giấu yếu tố nước ngoài để tránh việc thanh, kiểm tra", bác sỹ Bùi Minh Trạng, Chánh Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho hay.


Mới đây, cơ quan chức năng đã phát hiện 11 nhân sự người Trung Quốc đang hoạt động tại phòng khám Alpollo (Trần Hưng Đạo, quận 1). Khi lực lượng chức năng đến kiểm tra, số người Trung Quốc này đã tìm cách trốn chạy bằng các lối thoát “bí mật”. Các bệnh nhân đã từng tới khám ở phòng khám này cho biết, họ được các bác sỹ người Trung Quốc khám và điều trị trực tiếp, mỗi lần khám và điều trị chi phí lên đến hàng chục triệu đồng. Đa số những bệnh nhân khám ở đây là từ các tỉnh như Tiền Giang, Long An, Đồng Nai, Bình Dương... và biết đến phòng khám này qua các kênh truyền hình quảng cáo hoặc qua các tờ quảng cáo phát dọc đường, trên bến xe... với lời quảng cáo rất "kêu" về những dịch vụ khá nhạy cảm như: Vá màng trinh, điều trị nam khoa, sản phụ khoa, chữa vô sinh, di tinh, mộng tinh, yếu sinh lý…


Bác sỹ Bùi Minh Trạng, đại diện Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết: “Thanh tra Sở Y tế đã phát hiện 2 phòng khám Hiệp Hòa và Apollo có người nước ngoài hoạt động không phép và có nhiều vi phạm như: Khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được cấp phép, quảng cáo khám chữa bệnh không đúng qui định, sử dụng thuốc không được phép lưu hành tại Việt Nam, không niêm yết giá khám bệnh. Thanh tra đã xử phạt 2 phòng khám này với mức phạt cao nhất là tước giấy phép hoạt động”.


Khó quản lý


Theo bác sỹ Bùi Minh Trạng, việc thanh kiểm tra hoạt động tại các phòng khám tư có người nước ngoài hành nghề đang gặp phải rất nhiều khó khăn và rào cản.


Hầu hết các phòng khám này đều không đăng ký, khiến cho thanh tra không biết được nơi nào có người nước ngoài hoạt động. Bên cạnh đó, là sự tiếp tay của một số ít bác sỹ người Việt Nam đứng tên trong phòng khám. Các đài truyền hình một số địa phương cũng buông lỏng qui định, quảng cáo cho các phòng khám không phép này nên khiến nhiều bệnh nhân tin lầm... Đồng thời, việc xác lập các hành vi, vi phạm cũng rất khó khăn bởi các đối tượng này luôn tìm cách đối phó.


Để chấn chỉnh các hoạt động y tế tư nhân trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, từ nay đến cuối năm Sở Y tế TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức thanh tra công tác hành nghề y dược trên toàn địa bàn như: Thanh tra chấn chỉnh các cơ sở khám chữa bệnh giải phẫu thẩm mỹ; các phòng khám quanh các bệnh viện lớn (Chợ Rẫy, Đại học Y dược, Da liễu...) để hạn chế tình trạng “cò”; thanh kiểm tra các phòng khám răng hàm mặt... Bên cạnh đó, Thanh tra Sở sẵn sàng cho thanh tra đột xuất các cơ sở khám chữa bệnh có phản ánh sai phạm hoặc dư luận báo chí phản ánh.


Bài và ảnh:Đan Phương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN