Hoạt động của các Ban Chỉ đạo

* Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ về việc tổ chức các hoạt động MDEC-Vĩnh Long 2013 đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ sẽ rút ngắn thời gian tổ chức các hoạt động MDEC từ bốn ngày xuống còn hai ngày 25 và 26/11. Việc rút ngắn thời gian tổ chức không làm thay đổi nội dung hội nghị, hội thảo, thành phần đại biểu.


*Hôm nay (21/11), Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã tổ chức Hội nghị công tác Tôn giáo vùng Tây Bắc năm 2013 nhằm đánh giá đúng thực trạng tình hình tôn giáo và việc triển khác các nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác tôn giáo trong thời gian qua; đánh giá các hoạt động tôn giáo có ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị trên địa bàn; chỉ rõ những khó khăn, tồn tại trong công tác chỉ đạo, quản lý nhà nước đối với công tác tôn giáo. Từ đó, thống nhất chỉ đạo thực hiện một số vấn đề có liên quan đến công tác tôn giáo mang tính đặc thù của vùng; định hướng và triển khai một số giải pháp cụ thể về công tác tôn giáo gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh chính trị vùng Tây Bắc.


*Ban Chỉ đạo Tây Bắc vừa ban hành kế hoạch số 47-KH/BCĐTB về việc tổ chức hội nghị tổng kết năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014 của Ban Chỉ đạo. Theo kế hoạch, hội nghị sẽ đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong việc triển khai nhiệm vụ năm 2013 của các địa phương trong vùng và của Ban Chỉ đạo Tây Bắc; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2014.


*Ban Chỉ đạo Tây Nguyên vừa có Công văn số 792 gửi UBND tỉnh Bình Phước về việc phối hợp tổ chức Hội nghị công tác tôn giáo khu vực Tây Nguyên. Tại Hội nghị này, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cùng Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ) sẽ đánh giá sơ kết một năm thực hiện Kế hoạch số 10/KH-TGCP của Ban Tôn giáo Chính phủ về công tác đối với đạo Tin lành khu vực Tây Nguyên và Bình Phước giai đoạn 2012-2015. Đánh giá hoạt động truyền đạo, sang nhượng đất đai, xây dựng cơ sở tôn giáo trái pháp luật tại các tỉnh Tây Nguyên và Bình Phước.


*Vừa qua, tại Đắk Lắk, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Viện Nghiên cứu phát triển Phương Đông (Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam) tổ chức tọa đàm khoa học về “Văn hóa Tây Nguyên”. Tại cuộc tọa đàm các đại biểu khẳng định từ khi có Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) "Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc", với sự chỉ đạo sâu sắc, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, sự hưởng ứng tham gia của các tầng lớp nhân dân, các tỉnh Tây Nguyên đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; an ninh chính trị được giữ vững, khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường, đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc được coi trọng và ngày một nâng cao.


*Theo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, đêm trao quỹ an sinh xã hội vùng ĐBSCL 2013, gắn với khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế, xúc tiến đầu tư sẽ được truyền hình trực tiếp. Ngân hàng Nhà nước, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và các ngân hàng, doanh nghiệp sẽ trao quỹ an sinh xã hội vùng ĐBSCL năm 2013 cho đại diện Ủy ban nhân dân 13 tỉnh, thành phố, với tổng kinh phí hơn 600 tỷ đồng. Riêng ngành Ngân hàng số tiền an sinh xã hội lên đến 518 tỷ đồng. Trao ba dự án đầu tư tiêu biểu của vùng được đầu tư tại ba địa phương Kiên Giang, Vĩnh Long và Bến Tre.

 


Thu Hồng – Ngọc Đức – Xuân Quang

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN