Hoa Tết giảm nhiệt

Sáng 29 Tết, các chợ hoa nhỏ ở Hà Nội đã không còn nhộn nhịp như trong 2 - 3 ngày trước đó. Tuy vậy, dưới những hạt mưa bụi lất phất đúng với tiết xuân, một số người vẫn kịp tìm được cho mình những cành đào, cây quất mơn mởn lộc, hoa.


Hoa đào như đẹp hơn trong tiết trời se lạnh, lất phất mưa.


Người bán thì đông, còn người mua thì ít, nhưng thị trường hoa nhìn chung vẫn đứng giá. Một cành đào nhỏ có giá khoảng 120.000 - 150.000 đồng, còn lớn hơn một chút thì 250.000 - 300.000 đồng. Loại này thích hợp với những gia đình nhỏ và giá cả cũng phải chăng, nên được bán rất chạy. Những cây đào thế đều có giá trên 1 triệu đồng/cây và lác đác mới thấy người đến hỏi mua.


Những cành đào nhỏ vẫn được nhiều người chọn mua.


Quất cũng có nhiều loại khác nhau, nhưng số cây lớn khó bán hơn, vì giá vừa cao, lại đòi hỏi gia chủ phải có một không gian rộng để bày biện. Trên phố Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy), loại quất nhỏ nhất được bán với giá 70.000 đồng/cây, còn loại có tán rộng hơn một vòng tay người ôm có giá 250.000 - 300.000 đồng/cây.


Lượng người mua đã giảm đáng kể so với trước đó 2 - 3 ngày.

Hài lòng khi tìm được một cây quất ưng ý.


Trong số các loại hoa cắm bình phổ biến, thì hoa hồng vẫn được nhiều người lựa chọn để đặt trên bàn thờ. Nhưng giá hoa hồng cành dài, có lộc, lại có giá không hề rẻ: 30.000 đồng/cành. Loại thường thì có giá chỉ bằng 1/3.


Năm nay, hoa ly nhiều và đẹp, rất thích hợp cho việc trang trí nhà cửa, nên cũng là một trong những loại hoa được nhiều người lựa chọn. Hoa cúc, lay ơn, cẩm chướng… cũng đem đến thêm nhiều sắc màu cho không gian Tết.


Hạnh phúc trên đường về nhà đón Tết.


Tin, ảnh: Bảo An

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN