Hỗ trợ trên 3.500 công nhân đón Tết xa quê

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Lê Thanh Cung ngày 13/12 cho biết, tỉnh đã trích 134 tỷ đồng từ ngân sách để hỗ trợ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 cho các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn ở địa phương, trong đó tỉnh quan tâm đặc biệt đến đối tượng công nhân xa quê, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê ăn Tết.

Cụ thể sẽ có 3.500 công nhân xa quê được tỉnh Bình Dương hỗ trợ với mức 500 ngàn đồng/người. Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, do tình hình sản xuất gặp nhiều khó khăn, dự báo năm nay có khá đông người lao động không đủ điều kiện về quê trong dịp Tết.

Một số doanh nghiệp đã có kế hoạch hỗ trợ, chăm lo người lao động, tuy nhiên mức thưởng dự kiến thấp so với mọi năm. Nhiều doanh nghiệp cho biết, số công nhân không có điều kiện về quê ăn Tết năm nay cũng sẽ gia tăng, vì đến nay nhiều người lao động không thể đặt mua được vé tàu xe để về quê trong dịp Tết này.

Trong tình hình kinh tế khó khăn, tỉnh Bình Dương đã có nhiều nỗ lực chăm lo về nhiều mặt cho người lao động, đặc biệt là những công nhân xa quê, giúp người lao động vượt qua khó khăn, yên tâm ở lại làm việc trong các khu công nghiệp ở địa phương.


Hải Âu
Tăng cường thanh tra mặt hàng rượu dịp Tết 2014
Tăng cường thanh tra mặt hàng rượu dịp Tết 2014

Thời gian tới, Cục An toàn thực phẩm sẽ tăng cường lấy mẫu kiểm tra chất lượng các sản phẩm rượu trên thị trường và tại các cơ sở sản xuất; ngay trong tuần tới sẽ tiến hành thanh kiểm tra các sơ sở sản xuất, kinh doanh rượu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN