Hỗ trợ tích cực cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Năm nay, Thừa Thiên - Huế không tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết để tiết kiệm, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ, thiên tai gây ra.

Ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế cho biết: Tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa triển khai và nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017. 

Trước mắt, các cấp ủy đảng và chính quyền các cấp tổ chức, chăm lo cho nhân dân đón Tết, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiệt hại do mưa lũ và bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển. Tỉnh nghiêm cấm tuyệt đối không tổ chức liên hoan, tổng kết cuối năm, gây lãng phí; sử dụng xe công cũng cần phải lưu ý, nhất là những ngày nghỉ, ngoài giờ... 

Người dân xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế cào bỏ ruộng rau bị hư hỏng do lũ lụt. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN

Các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh xuống cơ sở cần phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu trong cưới hỏi, ma chay, không kéo dài nhiều ngày, nên tổ chức nhanh, gọn, tiết kiệm. Ngoài ra, các đơn vị chức năng cũng tăng cường phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm; quản lý chặt chẽ thị trường, phòng chống buôn lậu, hàng giả kém chất lượng. 

Năm nay, Thừa Thiên - Huế không tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết để tiết kiệm, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ, thiên tai gây ra. Hàng năm, Thừa Thiên - Huế tổ chức 2 điểm bắn ở thành phố Huế và 1 huyện theo hình thức luân phiên. Năm 2016 chi phí cho việc bắn pháo hoa vào khoảng gần 2 tỷ đồng. 

Đợt mưa lũ vừa qua tại Thừa Thiên - Huế đã có 5 người chết, gần 8.200 ngôi nhà bị ngập, thiệt hại 3.000 ha giống đã gieo vụ Đông Xuân, 854 ha rau màu. Tình hình sạt lở bờ biển, bờ sông xảy ra nghiêm trọng. Bờ sông Hương bị sạt lở trên tổng chiều dài 5,8 km; hơn 10,5km bờ biển qua địa bàn các xã Phong Hải (huyện Phong Điền), Quảng Công (huyện Quảng Điền), Phú Thuận (huyện Phú Vang), Vinh Hải, Tư Hiền (huyện Phú Lộc) bị sạt lở nghiêm trọng. 

Thống kê bước đầu, tổng thiệt hại do các đợt mưa lũ gây ra đối với Thừa Thiên - Huế là 356 tỷ đồng. Trước mắt, tỉnh Thừa Thiên - Huế kiến nghị Chính phủ hỗ trợ 1.000 tấn gạo cho nhân dân vùng bị ngập lụt và 100 tấn lúa giống, 10 tấn ngô giống, 5 tấn giống rau đậu các loại phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân. Các vùng nuôi trồng thủy sản trong tỉnh yêu cầu được hỗ trợ chất khử trùng để xử lý môi trường nuôi trồng cho vụ mới...

Quốc Việt (TTXVN)
Hỗ trợ khắc phục ô nhiễm môi trường do mưa lũ tại Hà Tĩnh
Hỗ trợ khắc phục ô nhiễm môi trường do mưa lũ tại Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao UBND tỉnh Hà Tĩnh chủ động sử dụng ngân sách địa phương và số vật tư, hóa chất đã được Bộ Y tế hỗ trợ để khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường và phòng chống dịch bệnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN