Hỗ trợ thanh niên dân tộc, miền núi phát triển bản thân, lập nghiệp

Tạo mọi điều kiện thuận lợi, ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ đoàn viên, thanh niên phát triển bản thân, có cơ hội học tập, nâng cao trình độ, lập thân, lập nghiệp, làm giàu... Đây là những thông tin tại Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn với thanh niên địa phương năm 2024, tổ chức ngày 22/3.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu chia sẻ, trả lời những ý kiến, kiến nghị của thanh niên địa phương. 

Tham gia Hội nghị có lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành cùng trên 4.000 thanh niên tại điểm cầu của tỉnh, 11 điểm cầu ở huyện và 200 điểm cầu cấp xã...

Tại Hội nghị, 12 ý kiến đặt câu hỏi trực tiếp và hơn 100 câu hỏi gửi tới lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn. Các ý kiến tập trung vào cơ chế khuyến khích giới trẻ tham gia bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống, du lịch nhằm tạo việc làm, thu nhập; chính sách để hiện thực hóa các dự án nghiên cứu khoa học, sản phẩm sáng tạo của học sinh, sinh viên nhằm ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn; kế hoạch đào tạo, nâng cao tay nghề đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn lao động kỹ thuật cao gắn với tạo việc làm cho lực lượng lao động trẻ. Thanh niên Lạng Sơn đặc biệt quan tâm đến các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, kinh tế trang trại, hợp tác xã; cơ hội tiếp cận vốn vay ưu đãi giúp lực lượng này phát triển kinh tế, mở rộng quy mô sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập...

Bí thư Đoàn xã Thiện Hòa (huyện Bình Gia) Nông Thị Khánh phản ánh, hiện nay, tại nhiều địa phương trong tỉnh có tình trạng thanh niên thiếu việc làm. Nhiều người đã tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng, cơ sở đào tạo nghề nhưng không tìm được việc làm đúng với trình độ, chuyên ngành đã đào tạo do thiếu định hướng nghề nghiệp ban đầu... Vì vậy, thanh niên mong muốn, tỉnh có giải pháp tăng cơ hội có việc làm, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế; tư vấn, hướng nghiệp, khởi nghiệp, lập nghiệp tại địa phương…

Trao đổi tại Hội nghị, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh đã cung cấp thông tin về hướng nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp; chính sách tuyển dụng, đào tạo, giải quyết việc làm; cơ hội vay vốn cho thanh niên... Giải đáp ý kiến liên quan đến công tác hướng nghiệp, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn cho biết, Sở đã phối hợp với các cơ sở đào tạo, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên xây dựng mô hình cung cấp dịch vụ hướng nghiệp ở trường Trung học Cơ sở có sự tham gia của cơ sở đào tạo và đơn vị sử dụng lao động. Sở chỉ đạo các cơ sở giáo dục đẩy mạnh công tác tư vấn chọn trường, lựa chọn nguyện vọng phù hợp với học sinh, phụ huynh; mời các trường Trung cấp, Cao đẳng nghề tư vấn, thông tin nghề nghiệp, những yêu cầu về chuẩn đầu ra đối với ngành nghề. Đơn vị đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch về thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn...

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu chúc mừng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024).

Chia sẻ về cơ hội việc làm, chính sách giải quyết việc làm cho lao động nói chung, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn thông tin, lực lượng lao động của tỉnh hiện có trên 337.000 người, chiếm khoảng 43% dân số. Hằng năm có từ 70.000 - 80.000 lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp ngoài tỉnh, có 15.000 - 17.000 người được tạo việc làm mới.

Ngoài các chính sách giải quyết việc làm của Trung ương, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1328/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 hỗ trợ các nội dung liên quan đến khởi nghiệp như: tiếp cận vốn, xây dựng, phát triển các kênh phân phối và tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp... UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp chuẩn hóa, liên kết với các doanh nghiệp đào tạo nghề theo đơn đặt hàng và nhu cầu thị trường; đẩy mạnh kết nối thị trường lao động, hợp tác với các đối tác triển khai hiệu quả chương trình đưa lao động địa phương đi làm việc ở nước ngoài. Tỉnh đang gấp rút hoàn thiện các thủ tục, đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp, thu hút nhà đầu tư vào sản xuất, kinh doanh nhằm tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương...

Chú thích ảnh
Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho đoàn viên thanh niên đạt thành tích xuất sắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu nhấn mạnh: “Thanh niên phải có trình độ, chuyên môn kỹ thuật cao, rèn luyện tác phong làm việc khoa học, công nghiệp; chủ động, linh hoạt, sáng tạo, tranh thủ thời cơ, điều kiện thực tế, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất, kinh doanh thì nhất định sẽ thành công”.

Để tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn giúp thanh niên khởi nghiệp, lập thân, lập nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, UBND tỉnh đã họp xem xét xây dựng dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh về việc hình thành Quỹ hỗ trợ thanh niên vay vốn khởi nghiệp, phát triển kinh tế. Qua đó, hy vọng sẽ có thêm nhiều mô hình kinh tế hiệu quả của thanh niên.

Tin, ảnh: Vũ Văn Đạt (TTXVN)
Gặp gỡ, giao lưu các cựu thanh niên xung phong làm nhiệm vụ trên đường 1C
Gặp gỡ, giao lưu các cựu thanh niên xung phong làm nhiệm vụ trên đường 1C

Ngày 22/3, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ tổ chức chương trình giao lưu, gặp gỡ các cựu nữ thanh niên xung phong (TNXP) làm nhiệm vụ trên đường 1C, với chủ đề “Những bông hoa trên tuyến lửa 1C”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN