Hỗ trợ người dân trong các khu phong tỏa

Ngày 10/8, đại diện UBND quận Sơn Trà TP Đà Nẵng đã tiếp nhận chuyến hàng đầu tiền gồm hơn 20 tấn rau, củ quả các loại; 5 tấn gạo và một số thực phẩm thiết yếu như dầu ăn, nước mắm, đường…

Số hàng trên do UBND huyện Đại Lộc (Quảng Nam) tặng người dân trong vùng phong tỏa, cách ly do dịch COVID-19 trên địa bàn quận Sơn Trà.

Chú thích ảnh
Đại diện huyện Đại Lộc (trái) trao tượng trưng số hàng hóa hỗ trợ người dân vùng bị phong tỏa, cách ly quận Sơn Trà. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Ông Phan Xuân Chiến, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Đại Lộc, Trưởng đoàn cho biết, xuất phát từ sáng sớm đoàn xe gồm 7 ô tô tải vận chuyển số hàng trên đến thành phố Đà Nẵng để trao tặng cho người dân vùng phong tỏa, cách ly của quận Sơn Trà. Đây là số lương thực, thực phẩm do bà con trong huyện đóng góp trong hơn 1 tuần qua để hỗ trợ cho người dân Đà Nẵng nhằm giảm bớt khó khăn cho người dân trong đợt dịch này. Ủy ban huyện Đại Lộc sẽ tiếp tục hỗ trợ những chuyến hàng tiếp theo cho thành phố Đà Nẵng.

Tiếp nhận số hàng hỗ trợ, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Sơn Trà gửi lời cảm ơn đến chính quyền và người dân huyện Đại Lộc, đồng thời cho biết ngay sau khi tiếp nhận Mặt trận quận sẽ chuyển ngay số hàng hóa đến 7 phường trên địa bàn để trao tận tay cho từng hộ dân trong khu vực phong tỏa, cách ly y tế.

* Hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sáng 10/8, tỉnh Tiền Giang đã trao 500 phần quà, trị giá gần 100 triệu đồng gồm lương thực và nông sản thiết yếu hỗ trợ công nhân, lao động đang gặp nhiều khó khăn trong các khu phong tỏa phòng, chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Chuyển các phần quà lên xe để đưa về TP Hồ Chí Minh hỗ trợ công nhân lao động khó khăn trong các khu phong tỏa. Ảnh: Minh Trí/TTXVN

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang Trần Hoàng Nhật Nam, số quà trên được Sở vận chuyển đưa về Thành phố Hồ Chí Minh ngay trong ngày và trao cho các đối tượng là công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, tạm trú trong các khu nhà trọ đang bị phong tỏa để phòng, chống dịch.

Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang cũng đã trao 67 tấn lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm trị giá gần 1 tỷ đồng tặng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Hội đồng hương tỉnh Tiền Giang tại thành phố. Từ hai đầu mối trên, các cơ quan hữu quan sẽ phân phối đến những đối tượng đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng COVID-19 như: hộ nghèo, người có thu nhập thấp, công nhân lao động khó khăn… Qua đó, giúp nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nói chung giảm bớt những khó khăn, nâng cao quyết tâm và hiệu quả phòng, chống dịch bệnh.

Lê Lâm - Minh Trí (TTXVN)
Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng hỗ trợ người dân vùng biển
Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng hỗ trợ người dân vùng biển

Trong hai ngày 6 và 7/8, Đồn Biên phòng Vĩnh Hải thuộc Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng đã trao tặng quà cho chùa Khmer và các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 ở khu vực biên giới biển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN