Hỗ trợ đồng bào miền núi phía Bắc khắc phục hậu quả thiên tai

Ngày 18/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức phát động đóng góp hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc khắc phục thiệt hại do mưa, lũ gây ra.

Các cá nhân đóng góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc bị thiệt hại do mưa, lũ. Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long Lê Quang Đạo kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, nhà hảo tâm, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong, ngoài tỉnh chung tay quyên góp, ủng hộ về tinh thần, vật chất để giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Dịp này,  các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các trường học, cơ sở y tế, tổ chức tôn giáo, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân trong tỉnh tự nguyện ủng hộ, giúp đỡ đồng bào các tỉnh phía Bắc. Riêng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang  đóng góp ít nhất 1 ngày lương.

Ngay sau lễ phát động, 52 đơn vị, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã quyên góp và đăng ký ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc trên 476 triệu đồng. Ban vận động “Quỹ cứu trợ” tỉnh Vĩnh Long cũng xuất nguồn quỹ cứu trợ của tỉnh chuyển trước cho 4 tỉnh miền núi phía Bắc bị thiệt hại bởi mưa lũ 500 triệu đồng (trong đó ủng hộ tỉnh Yên Bái và Sơn La mỗi tỉnh 150 triệu đồng, ủng hộ tỉnh Điện Biên và Lai Châu mỗi tỉnh 100 triệu đồng).

* Tỉnh Hậu Giang đã tổ chức phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi bị thiệt hại do mưa lũ gây ra tại các tỉnh Yên Bái, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.

Tại lễ phát động, Ban tổ chức đã tiếp nhận được gần 80 triệu đồng do đại diện các sở, ngành, địa phương và công nhân viên chức một số đơn vị  đóng góp. Cũng tại lễ phát động, tỉnh Hậu Giang đã trao 650 triệu đồng đến đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền núi bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hậu Giang, trong thời thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hậu Giang tiếp tục vận động cán bộ, công nhân viên chức trong tỉnh với mức đóng góp tối thiểu mỗi người một ngày lương để hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền núi khắc phục hậu quả mưa lũ.

Minh Tuấn - Duy Ba (TTXVN)
Mưa lớn có thể gây ra lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh miền núi phía Bắc
Mưa lớn có thể gây ra lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh miền núi phía Bắc

Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Mưa lớn tập trung ở các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Sơn La.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN