Hỗ trợ chăm sóc kịp thời bé sơ sinh bị bỏ rơi

Ngày 10/5, Bà Đinh Thị Duyên, Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một trường hợp trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong nhà vệ sinh tại một xưởng gỗ tư nhân. 

Trước đó, chiều 9/5, người dân phát hiện một bé trai sơ sinh, nặng 3,2 kg còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi bên trong nhà vệ sinh tại một xưởng gỗ tư nhân thuộc ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, Trảng Bom. Thời điểm đó, bé trai được để trong bao đựng gạo màu xanh, đặt phía sau cánh cửa nhà vệ sinh. Sau khi phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng sơ cứu, thay đồ cho bé và trình báo sự việc lên chính quyền địa phương. 

Theo bà Đinh Thị Duyên, Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn, sau khi tiếp nhận thông tin, địa phương đã cử cán bộ tới hiện trường lập biên bản ghi nhận sự việc và đưa bé về Trạm Y tế xã Bắc Sơn để được chăm sóc. 

“Hiện sức khỏe bé trai ổn định. Bé đang được nuôi dưỡng tại Trạm y tế xã Bắc Sơn. Chính quyền xã thông báo rộng rãi về việc trẻ em bị bỏ rơi để gia đình, người thân đến làm thủ tục nhận về. Trong 7 ngày nếu không có người nhà hoặc không có ai đến làm thủ tục nhận con nuôi thì UBND xã Bắc Sơn sẽ tiến hành làm thủ tục chuyển bé đến cơ sở nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em theo quy định”, bà Đinh Thị Duyên cho biết.

Lê Xuân (TTXVN)
Cứu sống bé gái còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong túi nilon
Cứu sống bé gái còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong túi nilon

Ngày 9/3, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết vừa tiếp nhận, điều trị cho bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn, bị bỏ rơi trong túi nilon cạnh bãi rác, kiến bu khắp cơ thể. Hiện bé đã qua cơn nguy kịch, bú tốt và đang được tiếp tục theo dõi sức khỏe.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN