Hiệu quả những ngôi nhà nhà tránh bão lũ

Trong hai đợt lũ gây thiệt hại nặng nề vào tháng 10 vừa qua tại Quảng Bình, vẫn có những ngôi nhà tránh bão lũ vững chãi, ấm áp và an toàn cho các hộ nghèo yên tâm sinh sống.

Đó là những căn nhà hoàn thành theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung.

Theo đó, mỗi hộ nghèo được ngân sách nhà nước hỗ trợ từ 12 - 16 triệu đồng, ngoài ra còn được vay tối đa 15 triệu đồng với lãi suất 3%/năm trong thời hạn 10 năm để xây nhà. 

Huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình là địa phương có 9 xã được thụ hưởng chính sách này. Đây là chương trình tín dụng ưu đãi mang tính nhân văn sâu sắc thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và nhà nước đối với những hộ nghèo, nhất là những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Ông Hoàng Đại Túy, Phó giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Ninh cho biết, tính đến giữa tháng 1/2017, ngân hàng đã triển khai trên 9 xã của huyện Quảng Ninh với tổng dư nợ hơn 1,9 tỷ đồng cho 145 hộ vay làm nhà. Hiện tất cả các hộ vay tiền đã làm nhà và đã nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Gia đình bà Nguyễn Thị Tuyến, ở thôn Quảng Xá, xã Tân Ninh có chồng mất sớm, một mình nuôi 3 con nên cuộc sống hết sức khó khăn. Trước đây, mỗi khi mùa mưa lũ về, nhà bà thường xuyên bị ngập sâu nên phải thu dọn đồ đạc đi gửi ở những nhà cao trong thôn để tránh lũ. 

Đầu năm 2016, nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước và Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Ninh, mẹ con bà Tuyến đã làm được ngôi nhà chắc chắn và yên tâm trước những đợt mưa lũ. Bà Nguyễn Thị Tuyến cho biết: “Khi làm được cái nhà, tôi rất mừng, bởi có cái mà tránh mưa, tránh bão. Mùa mưa bữa nay, mẹ con tôi cũng không lo nữa vì có nhà tránh bão rồi”.

Những ngôi nhà tránh bão lũ không chỉ hiệu quả đối với cuộc sống của người dân ở vùng đồng bằng mà còn thực sự là cứu cánh đối với các xã vùng sâu, vùng xa. Với chương trình này, đồng bào dân tộc Bru Vân Kiều ở huyện Quảng Ninh đã an toàn và yên tâm sinh sống. 

Ông Lê Văn Chuẩn (xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh) chia sẻ: “Đảng và Nhà nước đã quan tâm đến người dân như thế này, chúng tôi rất biết ơn. Khi có ngôi nhà tránh bão lũ, chúng tôi không còn sợ gì nữa. Bà con yên tâm ở lại trong nhà tránh lũ mỗi khi mưa bão về” .

Việc triển khai có hiệu quả Quyết định 48 của Thủ tướng Chính phủ đã góp phần giúp người dân vùng lũ có cuộc sống an toàn, ổn định mà còn giúp họ thoát nghèo bền vững. Đó chính là thành công kép mà chương trình đã mang lại cho người nghèo tỉnh Quảng Bình nói riêng và các tỉnh chịu thiên tai nói chung.

Đức Thọ (TTXVN)
Hỗ trợ người dân nguồn vốn để xây nhà tránh lũ
Hỗ trợ người dân nguồn vốn để xây nhà tránh lũ

Quảng Nam là địa phương hằng năm chịu ảnh hưởng nặng nề do hậu quả của mưa lũ gây ra. Từ cuối năm 2015 đến nay, thực hiện quyết định của Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão lụt, hàng ngàn hộ dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã được tiếp cận với nguồn vốn hỗ trợ và vốn vay ưu đãi để xây dựng nhà cửa kiên cố, ổn định cuộc sống trong mùa mưa lũ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN