Hệ thống đê điều Hà Nội tiềm ẩn nhiều nguy cơ

Ngày 14/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tham gia góp ý kiến phản biện xã hội vào tờ trình quy hoạch đê điều thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Báo cáo về quy hoạch đê điều trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Viện Quy hoạch Thủy lợi lập và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội là cơ quan quản lý cho thấy, hệ thống đê điều của Hà Nội đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ, cần được quy hoạch để đảm bảo an toàn phòng chống lũ.

Cụ thể, hệ thống đê của Hà Nội nhiều năm qua được đầu tư, tu bổ, cơ bản đảm bảo an toàn, chống được lũ thiết kế, không xảy ra sự cố từ năm 1986 đến nay, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại như các tuyến đê Tả Tích, Tả Bùi, Hữu Bùi, Vân Cốc, Hữu Đáy, đoạn dưới đường 6 chưa đủ cao trình chống lũ thiết kế và mặt cắt ngang theo yêu cầu.

Một số đoạn mặt đê chính bị xuống cấp, một số đoạn của đê Hữu Bùi, Mỹ Hà chưa được cứng hóa, các tuyến đê Hữu Bùi, Hữu Đáy, Tả Tích, Tả Bùi còn một số đoạn bị chia cắt bởi các đồi, gò cao gây khó khăn cho quản lý. Một số đoạn đê sát sông, dễ xảy ra sự cố khi xuất hiện lũ lớn, như Khê Thượng, Phong Vân, Xuân Canh, Thanh Am, Tình Quang…

Đoạn cửa vào sông Đuống bị xói lở, uy hiếp đến an toàn đê Tả Đuống. Chất lượng đê vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại, có những khu vực bị mạch đùn, mạch sùi nguy hiểm; thẩm lậu, rò rỉ lớn; điếm canh đê xuống cấp; chưa được trồng tre chắn sóng; xói lở lòng sông, bờ sông. Một số đoạn đê chưa đáp ứng được yêu cầu giao thông, hầu hết các tuyến đê chưa đáp ứng yêu cầu về tải trọng xe…


Tham gia góp ý kiến phản biện xã hội vào tờ trình quy hoạch đê điều thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, các chuyên gia, nhà khoa học đã phân tích và đưa ra nhiều ý kiến về sự cần thiết cũng như tính hợp lý của từng nội dung quy hoạch. Các ý kiến cho rằng việc quy hoạch thủy lợi ở Thủ đô cần kết hợp với quy hoạch đô thị để có phương án lâu dài và không mâu thuẫn với nhau, tạo điều kiện để Hà Nội phát triển, có các hệ thống công trình đồng bộ. Quy hoạch đê điều cần đánh giá thận trọng vì ẩn họa trong đê là rất phức tạp, khó lường; cần cân nhắc kỹ vấn đề giao thông nhằm đảm bảo an toàn đê điều...


Tuyết Mai
Hà Nội ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung trên 16,3 tỷ đồng

Đợt cao điểm “Ngày vì người nghèo” thành phố Hà Nội năm 2013 và ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt miền Trung đã thu hút đông đảo doanh nghiệp, nhân dân, nhà hảo tâm trên địa bàn Hà Nội tham gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN