Hầu hết chung cư mini không đủ điều kiện cấp 'sổ đỏ'

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội cho biết: Theo Nghị định 71/2010 hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, hầu hết chung cư mi ni tại Hà Nội đều không đủ điều kiện cấp "sổ đỏ" cho các căn hộ. Cũng theo ông Nghĩa, trong hệ thống văn bản pháp quy của Chính phủ và các bộ chưa có khái niệm "chung cư mini". Khái niệm chung cư mini xuất phát từ các giao dịch trong đời sống xã hội.

Ảnh minh họa.



“Trước khi có Nghị định 71, Hà Nội đã có cấp một số giấy chứng nhận (sổ đỏ) cho các hộ chung cư mini, nhưng từ khi có Nghị định 71 mọi việc xem xét cấp sổ đỏ đều đã dừng. Trên thực tế, các trường hợp “chung cư mini” hiện nay tại Hà Nội đều xin xây dựng theo dạng nhà ở cá nhân, sau đó bán trao tay nhau. Do đó, đề nghị cấp "sổ đỏ" khó thực hiện bởi đây là giao dịch dân sự, không báo cáo cơ quan chuyên môn. Để được cấp “sổ đỏ” chung cư mini phải đủ điều kiện như phải có cơ quan thẩm định dự án, có hạ tầng đồng bộ kèm theo, có điều lệ quản lý chung cư, phòng chống cháy nổ, hạ tầng giao thông...

Sở TNMT Hà Nội sẽ tổng hợp tình hình thực tế để báo cáo UBND thành phố và các bộ, ngành TƯ hướng dẫn giải quyết. Liên quan đến quyền lợi của người mua nhà vì đây là vấn đề xã hội được nhiều người quan tâm thì Quyết định 13 của UBND thành phố Hà Nội có hiệu lực từ đầu tháng 5/2013 đã đưa ra hướng giải quyết cấp sổ đỏ cho chung cư mini đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định”, ông Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết.


Xuân Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN