Hàng loạt cây đổ đè bẹp 4 ô tô giữa trung tâm TP.HCM

Khoảng 16 giờ ngày 28/5, một cơn mưa lớn kèm theo gió lốc đã làm nhiều cây xanh tại trung tâm quận 1, TP Hồ Chí Minh bật gốc đè lên 4 xe ô tô và xe máy, cơn mưa cũng làm nhiều tuyến đường bị ngập nặng khiến nhiều phương tiện bị chết máy, giao thông ùn tắc vào giờ cao điểm.


Cây phượng trên đường Phạm Viết Chánh (quận 1) bật gốc đè lên xe máy khiến một bị thương.


Trên đường Lê Lợi (đoạn gần giao lộ với đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1) gió lớn đã làm cho cây lim cổ thụ bị bật gốc đè 4 xe ô tô. Trong đó, chiếc xe ô tô mang BKS 51A-377.76 dừng trong lề đường bị đè bẹp, hư hỏng nặng, 2 chiếc ô tô khác và một chiếc taxi cũng bị đè lên hư hỏng nhẹ.

Hiện trường sau vụ lốc xoáy tại đường Lê Lợi (quận 1)


Anh Thành - tài xế taxi hãng Mai Linh vẫn chưa hết hoảng sợ kể lại: “Xe tôi chở khách lưu thông trên đường Lê Lợi để về vòng xoay Bến Thành. Khi vừa đi vào đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa gặp đèn đỏ nên cho xe dừng lại, bất ngờ thấy cây xanh cổ thụ đổ ầm xuống, trùm lên toàn thân xe. Tôi và hành khách hốt hoảng cứ nghĩ là mình chết rồi”.

Cây xanh đổ trùm lên ô tô trên đường Lê Lợi (quận 1)


Ngay sau khi sự cố xảy ra, nhân viên Công ty Cây xanh Thành phố đã có mặt tiến hành cắt tỉa cây đổ để giải phóng ùn tắc giao thông.

Cùng thời gian trên, một cây phượng trên đường Phạm Viết Chánh (quận 1) cũng bị gió thổi bật gốc đè lên xe máy khiến một bị thương.

 
Cơn mưa cũng làm nhiều tuyến đường ở trung tâm quận 1 như: Cống Quỳnh, Đề Thám, Nguyễn Cư Trinh bị ngập nặng làm nhiều phương tiện xe máy lưu thông bị chết máy.


Tin và ảnh: Lê Linh

Mưa to, Hà Nội úng ngập nhiều điểm mới
Mưa to, Hà Nội úng ngập nhiều điểm mới

Trận mưa đầu mùa trên diện rộng kéo dài từ đêm 26/4 đến sáng 27/4 trên địa bàn thành phố Hà Nội với tổng lượng mưa đo được tại các điểm đo từ gần 80mm đến 165mm khiến mực nước trên hệ thống thoát nước lên cao, phát sinh nhiều điểm úng ngập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN