Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm vận hành hệ thống đăng ký cư trú với Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, phái đoàn của Bộ Công an Việt Nam do Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hộị Tô Văn Huệ dẫn đầu đang ở thăm Hàn Quốc nhằm tìm hiểu và tham quan hệ thống quản lý, đăng ký cư trú của Hàn Quốc.

Bộ Hành chính và An ninh Hàn Quốc ngày 27/6 cho biết sẽ chia sẻ kinh nghiệm vận hành hệ thống đăng ký cư trú của Hàn Quốc với Bộ Công an Việt Nam.

Trong các ngày từ 27/6 đến 1/7, Bộ Hành chính và An ninh Hàn Quốc có kế hoạch chia sẻ kinh nghiệm vận hành hệ thống đăng ký cư trú, các dịch vụ công dựa trên thông tin đăng ký cư trú, chức năng bảo mật của thẻ đăng ký cư trú và bảo vệ thông tin cá nhân liên quan đến thông tin đăng ký cư trú. 

Trong thời gian ở thăm từ ngày 27/6 đến 1/7, Bộ Hành chính và An ninh Hàn Quốc sẽ hỗ trợ đoàn Bộ Công an Việt Nam thăm 6 cơ sở liên quan đến đăng ký cư trú. Phái đoàn cũng sẽ đến thăm các cơ sở dịch vụ công của chính quyền các địa phương, thăm cơ quan Quản lý tài nguyên thông tin quốc gia, Viện Phát triển thông tin khu vực Hàn Quốc.

Khánh Vân (TTXVN)
Nhật Bản chấm dứt chương trình cho phép người nước ngoài gia hạn thời gian cư trú
Nhật Bản chấm dứt chương trình cho phép người nước ngoài gia hạn thời gian cư trú

Cuối tháng 6 tới, Chính phủ Nhật Bản sẽ chấm dứt chương trình cho phép người nước ngoài không thể trở về nước vì các biện pháp kiểm soát biên giới do dịch COVID-19 được gia hạn thời gian lưu trú tại quốc gia Đông Bắc Á này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN