Hai vợ chồng mất tích trên sông Hồng

Đến trưa 20/12, Công an huyện Khoái Châu và các cơ quan chức năng ở Hưng Yên vẫn tiếp tục huy động lực lượng triển khai các biện pháp tìm kiếm nạn nhân mất tích trên chiếc tàu bị chìm trên sông Hồng vào đêm 19/12.

Theo cơ quan điều tra, hai nạn nhân mất tích được xác định là vợ chồng anh Nguyễn Thế H (sinh năm 1969) và chị Nguyễn Thị T (sinh năm 1978), đều trú tại thôn Phương Trù, xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu. 

Khu vực xảy ra vụ tàu đắm. Ảnh: Văn Giáp-TTXVN


Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Văn Giáp-TTXVN


Tối 19/12, anh H cùng vợ điều khiển tàu vận tải nhỏ BKS HY- 0278 tại khu vực bến đò Phương Trù theo hướng Hưng Yên - Hà Nội. Tàu đang chạy thì bị va chạm với tàu vận tải lớn chở cát đen đi ngược chiều BKS NB-6424, do Trần Văn Ninh sinh năm 1998 ở thôn Điềm Khê, xã Gia Trung (Gia Viễn - Ninh Bình) điều khiển, chủ tàu là Trần Văn Năm, sinh năm 1973 có cùng địa chỉ với người điều khiển tàu.

Theo những người có chuyên môn quan sát tại hiện trường nhận định: Tàu vận tải NB - 6424 chở hàng quá trọng tải vượt mớn nước quy định. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ va chạm gây tai nạn đáng tiếc nói trên.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương xác định vị trí tàu đắm, huy động các phương tiện thuyền câu, thợ lặn để tìm kiếm vợ chồng anh H và trục vớt tàu bị chìm.


Mai Ngoan (TTXVN)
Va chạm tàu trên sông Hồng, 2 người mất tích
Va chạm tàu trên sông Hồng, 2 người mất tích

Tại bến đò thôn Phương Trù trên sông Hồng, thuộc xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu (Hưng Yên) đã xảy ra vụ va chạm giữa 2 tàu vận tải, làm một tàu bị chìm và 2 người bị mất tích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN