Hai người tử vong trong vụ hỏa hoạn ở quận Phú Nhuận

Nạn nhân Tạ Quang Vũ (27 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), được chuyển đến trong tình trạng bỏng 92% đã tử vong vào đêm 6/12. Còn nạn nhân Nguyễn Văn Hiếu (24 tuổi, ngụ quận Bình Tân) bị bỏng 76%, đã tử vong vào sáng 7/12.

Hiện hai nạn nhân còn lại là Lê Thanh Tú ( 24 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) bị bỏng 43% và Phan Nguyễn Tấn Anh (21 tuổi, ngụ quận 4) bị bỏng 71% đang được các y bác sĩ tích cực điều trị.

Các bệnh nhân trong vụ cháy nhà ở Phú Nhuận đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM. Ảnh: Phương Vy/TTXVN

Trước đó, 4 nạn nhân của vụ hỏa hoạn được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy thời điểm 20 giờ ngày 6/12 trong tình trạng bị bỏng xăng nguy kịch, bỏng đường hô hấp rất nghiêm trọng.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào chiều 6/12 tại căn nhà 5 tầng, địa chỉ số 126D Trần Kế Xương (phường 7, quận Phú Nhuận) khiến 4 thanh niên bị thương nặng. Vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn phòng trên tầng 4 của căn nhà, có hiện tượng cháy nổ hơi khí, mùi xăng nồng nặc. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ hỏa hoạn có thể do các thanh niên sử dụng xăng, hơi xăng gặp lửa nên gây nổ (có thể do sử dụng bật lửa để hút thuốc).

Thành Chung - Đinh Hằng (TTXVN)
Hỏa hoạn thiêu rụi hai căn nhà ở Sóc Trăng
Hỏa hoạn thiêu rụi hai căn nhà ở Sóc Trăng

Vào trưa 6/12, một vụ cháy lớn đã xảy ra thiêu rụi hai căn nhà của ông Tăng Si Phol và ông Quách Thanh Luân, cùng ngụ khóm Cà Lăng A, phường 2, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN