Hai người tử vong do mưa lũ

Do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc bộ hoạt động mạnh kết hợp với vùng xoáy thấp phát triển từ mặt đất lên đến độ cao 5.000 m nên thời tiết các khu vực trong tỉnh Yên Bái những ngày qua có mưa, mưa vừa, mưa rất to.

 

Trên sông Hồng tại Yên Bái, mực nước thực đo lúc 7 giờ ngày 7/8 là 28,71m, hiện nước vẫn lên nhanh. Đặc biệt, do ảnh hưởng mưa lũ làm 2 người tử vong.

 

Khoảng 2 giờ ngày 7/8, trong khi đang ngủ, anh Cứ A Sình, 20 tuổi, ở bản Hồng Nhì Pá, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải, đã bị đất sạt lở đè chết.

 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhân dân địa phương đã nhanh chóng triển khai các biện pháp cứu hộ và đưa thi thể nạn nhân ra khỏi đống đất đá.

 

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 5/8, ông Giàng A Phử, 60 tuổi (trú tại thôn Giằng Pằng, xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn), khi chuẩn bị đi kiểm tra máy phát điện của gia đình (loại máy chạy bằng sức nước đặt ở suối) thì bị sét đánh gây tử vong tại chỗ.

 

Sau khi sự việc xảy ra, các ban, ngành huyện Văn Chấn và Mù Cang Chải đã tới thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân tổ chức tang lễ và khắc phục hậu quả thiên tai.

 

Tại huyện Trạm Tấu, chính quyền địa phương đã vận động 2 nhà ở thôn Mù Cao, xã Bản Mù di dời khẩn cấp do sạt lở đất. Trên Quốc lộ 32, đoạn Km 330+100 (tức cầu Ngòi Phà cũ trên địa bàn xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn), nước dâng cao 1 mét so với mặt đường làm cho các phương tiện giao thông không qua được, hiện nước đang rút nhanh.

 

Tại huyện Văn Yên, đoạn đường liên xã từ Đại Sơn đi Nà Hẩu bị sạt lở khoảng 30.000 m3 đất đá; cống qua đường tại thôn Nà Nọi xã Sùng Đô cũng bị hư hại nặng.

 

Ban chỉ huy phòng chống bão lũ và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện công tác trực ban 24/24giờ hàng ngày; theo dõi diễn biến của mưa, đề phòng lũ quét và sạt lở, chủ động phòng, tránh, khẩn trương khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.

 

Đồng thời tổng hợp thống kê tình hình thiệt hại, báo cáo kịp thời về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

TTXVN/ Tin Tức


Điện Biên: Mưa lũ làm 6 người chết, mất tích và bị thương
Điện Biên: Mưa lũ làm 6 người chết, mất tích và bị thương

Trong các ngày từ 26 đến ngày 30/7, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã có mưa to đến rất to, lượng mưa đo được tại một số điểm từ 188 - 316 mm, đã gây lũ quét, sạt lở đất làm 2 người chết và mất tích, 4 người bị thương...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN