Hai người bị điện giật gây bỏng toàn thân khi lợp mái tôn

Khoảng 9 giờ ngày 2/5, tại Doanh nghiệp tư nhân Vận tải - Du lịch Hoàng Yến, đường Võ Thị Sáu, phường 3, thành phố Bạc Liêu (Bạc Liêu) xảy ra vụ tai nạn điện làm hai người bị bỏng, hiện trong tình trạng nguy kịch, ảnh hưởng đến tính mạng.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng tổ chức giải cứu nạn nhân. 

Người dân chứng kiến tại hiện trường cho biết: Thời điểm trên có hai lao động là ông Lý Thành Tài (45 tuổi, ngụ khóm 8, phường 5, thành phố Bạc Liêu) và Phan Châu Kha (20 tuổi, ngụ ấp Tân Điền, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương, Kiên Giang) được thuê đến để lợp lại mái nhà.

Khi đang đưa tôn lên mái nhà để lợp thì bất ngờ tấm tôn va chạm vào đường dây điện 22KV phát ra tiếng nổ lớn khiến cả hai bị bỏng điện, nằm bất động trên mái nhà.

Phát hiện vụ việc, người dân đã thông báo lực lượng chức năng đến ứng cứu. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bạc Liêu đã điều hai xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ phối hợp các đơn vị có liên quan đến hiện trường.

Sau khoảng 10 phút cứu nạn, hai nạn nhân được đưa xuống đất trong tình trạng nguy kịch do bị bỏng toàn thân, ảnh hưởng đến tính mạng. Cả hai nạn nhân được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu cấp cứu.

Nguyên nhân vụ tai nạn điện nghiêm trọng đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.

Tin, ành: Nhật Bình (TTXVN)
Bị bỏng giác mạc do tự chế pháo
Bị bỏng giác mạc do tự chế pháo

Tối 5/1, bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển tại thành phố Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) tiếp nhận em T.Đ.A. (15 tuổi, ở phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí), nhập viện với vết thương vùng bàn tay trái và hai mắt. Nguyên nhân ban đầu là do em tự chế pháo nổ dẫn đến tai nạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN