Hai lao động Việt Nam bị lạc khi chuyển máy bay ở Australia

Hai thanh niên Việt Nam trên đường đi xuất khẩu lao động sang Vanuatu, khi chuyển tiếp máy bay ở sân bay Sydney (Australia) đã bị lạc và lỡ máy bay tới Vanuatu hôm 28/9.


Hai lao động Việt Nam (bên trái) tại nhà Việt kiều Triệu Tiến Ngọc (giữa) ở Arncliffe, phía Tây Sydney, Australia. Ảnh: Sao Băng/TTXVN

Tuy nhiên, được sự hỗ trợ kịp thời của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney và bà con Việt kiều trong việc làm các thủ tục nhập cảnh và lo chỗ ăn ở trong hai ngày ở Sydney, hai lao động Việt Nam vẫn khỏe mạnh, an toàn và chiều 30/9 đáp chuyến bay sang Vanuatu.

Hai thanh niên này là Nguyễn Như Tuyết, 33 tuổi và Chu Quang Thắng, 32 tuổi, quê quán đều ở Từ Sơn, Bắc Ninh. Kể với phóng viên TTXVN tại Sydney, hai lao động này cho biết do được người nhà ở Vanuatu, sang làm công nhân xây dựng 7 năm trước, giới thiệu với một công ty xây dựng đang cần tuyển công nhân ở đó, nên đã được công ty này bảo lãnh, lo mọi thủ tục, chi phí về thị thực, vé máy bay... để sang Vanuatu làm công nhân xây dựng. Ngày 27/9, hai lao động này lên máy bay của Hãng hàng không Việt Nam để tới Sydney, rồi từ đây chuyển máy bay sang Vanuatu.

Tuy nhiên, khi xuống sân bay ở Sydney, do quá rộng lại không biết tiếng Anh, nên hai thanh niên này đã bị lạc lối. Rất may, các nhân viên đại điện của Hãng hàng không Việt Nam tại sân bay Sydney đã phát hiện hai trường hợp này, thông tin, phối hợp với Tổng lãnh sự quán Việt Nam và một số Việt kiều tại Sydney để lo thủ tục nhập cảnh cho hai lao động vào Sydney bởi hai ngày sau (30/9) mới có chuyến bay sang Vanuatu. Anh Triệu Tiến Ngọc, một Việt kiều tại Sydney, biết được trường hợp của hai thanh niên này, đã nhận đưa Nguyễn Như Tuyết và Chu Quang Thắng về nhà mình, cung cấp chỗ ngủ và đồ ăn thức uống cho họ trong thời gian chờ máy bay sang Vanuatu.

Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney Hoàng Minh Sơn cho rằng qua vụ việc hy hữu này, các cơ quan ở trong nước, đặc biệt là các cơ quan phái cử lao động đi làm việc ở nước ngoài cần dạy cho các lao động về kỹ năng liên lạc với các cơ quan đại diện ở nước ngoài, cách thức xử lý các tình huống sao cho an toàn trên đường đi để tránh những thiếu xót không may xảy ra.

Ông cho biết Bộ Ngoại giao Việt Nam đã khai trương tổng đài bảo hộ công dân với số điện thoại rất dễ nhớ là +84.4.62.844.844 để cho tất cả công dân Việt Nam gặp khó khăn ở nước ngoài gọi đến thì sẽ được các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước đó giúp đỡ. Tổng lãnh sự Hoàng Minh Sơn cho biết dù tiếp nhận được thông tin qua tổng đài này hay qua bất cứ kênh nào khác, các Đại sứ quán hay Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở nước ngoài khi thấy công dân của mình gặp khó khăn là sẵn sàng giúp đỡ, thực hiện bảo hộ công dân ngay, đến hiện trường, liên hệ các cơ quan chức năng nước sở tại, tạm ứng chi phí...

Khánh Linh (P/v TTXVN tại Australia)
Miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 82/2015/NĐ-CP quy định miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN