Hai học sinh Quảng Ngãi tử vong do đuối nước

Vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 2/12, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em Võ Trung Tiến (sinh năm 2004) và em Hồ Tấn Đạt (sinh năm 2005) đều là học sinh trường Trung học cơ sở Phổ Cường bị tai nạn đuối nước.

Chỗ xảy ra tai nạn là dưới một hố sâu hơn 4m do lũ khoét thuộc địa bàn xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Tại Quảng Ngãi cũng từng xảy ra vụ đuối nước của 9 học sinh. Trong ảnh,Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng hỗ trợ tiền cho gia đình em Nguyễn Minh Hoàng. Ảnh: Vĩnh Trọng/TTXVN

Trước đó, vào lúc 16 giờ ngày 2/12, công an xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ đã tiếp nhận thông tin trên địa bàn có hai học sinh đi học từ buổi trưa, không thấy về nhà. Sau đó, đến khoảng 19giờ30 cùng ngày, người dân thôn Bàn Thạch, xã Phổ Cường đã phát hiện một chiếc dép trôi trên sông gần khu vực cầu ông Lời cùng một chiếc xe đạp dựng ven đường và đã báo cho lực lượng chức năng.

Theo xác minh ban đầu, chiếc xe đạp là của em Võ Trung Tiến. Ngay sau đó, lực lượng chức năng cùng người dân đã khẩn trương tìm kiếm 2 học sinh. Đến 20h30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã lặn vớt được thi thể em Tiến và em Đạt.

Hiện thi thể 2 học sinh đã được bàn giao cho gia đình tổ chức an táng.


Vĩnh Trọng (TTXVN)
Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình 9 học sinh chết đuối ở Quảng Ngãi
Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình 9 học sinh chết đuối ở Quảng Ngãi

Ngày 16/4, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, đoàn công tác của Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa dẫn đầu đã đến viếng, chia buồn với gia đình các học sinh là nạn nhân trong vụ chết đuối thương tâm vừa xảy ra tại tỉnh Quảng Ngãi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN