Hai học sinh chết đuối thương tâm

Vào khoảng 10 h ngày 20/11, trên đường trở về nhà, 2 học sinh bị trượt chân xuống nước và tử vong do đuối nước tại hồ chứa nước đập Hố Tràu, thuộc thôn Thạch Mỹ, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam.

Đập Hố Tràu nơi hai học sinh tử nạn. Nguồn: vnexpress.net


Trong lúc đi trên bờ đập, có một số học sinh bị trượt chân và kéo nhau ngã xuống hồ nước. Khi thấy nhóm bạn bị rơi xuống hồ, một số bạn trong nhóm đã kéo được 3 bạn lên bờ, riêng 2 nữ sinh là Trương Ngọc Bảo Ân và Nguyễn Thị Hồng Nhung (đều sinh năm 2001, học sinh lớp 7/1) bị nước cuốn ra giữa hồ. Một người dân địa phương đi ngang qua phát hiện sự việc vội nhảy xuống vớt. Rất không may, cả 2 em Nhung và Ân đều đã bị đuối nước.

Đến chiều ngày 20/11, sau khi cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, gia đình nạn nhân đã đưa thi thể 2 học sinh xấu số trên về mai táng.



Nguyễn Sơn
Đổ tường, một học sinh mầm non tử vong

Khoảng 12 giờ ngày 16/11, tại xã vùng sâu Nậm Hăn, huyện biên giới Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu đã xảy ra tai nạn thương tâm. Cháu Lò Thị Hên, ở bản Pá Hăn 2 là học sinh của trường mầm non xã Nậm Hăn đã bị tường của trường đổ vào người dẫn đến tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN