Hải đội 137 làm theo lời Bác

Hải đội 137 thuộc Bộ tư lệnh Vùng 1 Hải quân được thành lập ngày 6/5/2005, với nhiệm vụ chính trị trọng tâm là sẵn sàng chiến đấu, tuần tiễu, trinh sát cùng với các lực lượng quản lý bảo vệ chủ quyền vùng biển phía Nam vịnh Bắc Bộ, đồng thời sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn trên sông, biển.

 

Là một đơn vị mới thành lập còn rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, doanh trại, địa bàn, cán bộ chiến sĩ trong toàn Hải đội đã phát huy truyền thống của Hải quân nhân dân Việt Nam với ý chí quyết tâm cao. Toàn Hải đội tập trung lãnh đạo, triển khai, tổ chức thực hiện toàn diện các mặt công tác, quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc trong tình hình mới.

Niềm vui của các chiến sĩ Hải đội137.


Năm 2013, Hải đội 137 triển khai nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chủ đề “Nêu gương, tình thương, trách nhiệm”, tập trung thực hiện hai nội dung trọng tâm là xây dựng “Hải đội bộ hai giỏi, cán bộ năm tốt”.


Các chi bộ trong toàn Đảng bộ Hải đội xây dựng kế hoạch thực hiện, từng cán bộ đảng viên, quần chúng đăng ký phấn đấu “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập trung cụ thể hóa hai nội dung trọng tâm năm 2013 gắn với tiếp tục cụ thể hóa các tiêu chí về chuẩn mực đạo đức của người quân nhân cách mạng. Hải đội 137 còn đẩy mạnh thực hiện năm tiêu chí về chuẩn mực đạo đức do Quân chủng Hải quân xây dựng.

Bộ đội Hải quân cứu ngư dân gặp nạn

* Trong hai ngày 5 và 6/8, do có áp thấp nhiệt đới, thời tiết xấu, 25 tàu của ngư dân ta đang khai thác hải sản trên khu vực quần đảo Trường Sa đã được bộ đội Hải quân quản lý Âu tàu Song Tử Tây hướng dẫn vào âu neo đậu an toàn tuyệt đối; ngư dân đã được cung cấp bổ sung nhiên liệu; cấp nước ngọt, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí.

* 13 giờ 45 ngày 6/8, Tàu Vạn Hoa 744, Hải đoàn 129 đang bảo vệ tàu thăm dò dầu khí tại Lô 12/11 (cách Côn Đảo về phía Đông Nam 85 hải lý) thì phát hiện một người trôi trên biển. Tàu cơ động tiếp cận và đưa người bị nạn lên tàu sơ cứu. Lúc 14 giờ cùng ngày, tàu phát hiện thêm một người nữa trôi trên biển và dùng xuồng cứu sinh để vớt. Sau khi cấp cứu, tàu đã cung cấp quần áo, sữa và đồ ăn cho hai ngư dân bị nạn, bàn giao hai ngư dân cho các cơ quan chức năng để đưa vào đất liền an toàn.

* 5 giờ ngày 7/8, tại 9o40’Bắc-112o14’ Đông (cách phía Bắc đảo Đá Tây-quần đảo Trường Sa khoảng 50 hải lý), tàu cá BĐ 96431 TS gồm 10 ngư dân bị gãy trục số, không khắc phục được đang trôi theo hướng 180ođộ với tốc độ 0,5 hải lý/giờ. Lúc này do ảnh hưởng của bão số 6 nên toàn khu vực có sóng to, gió lớn, biển động rất mạnh. Quân chủng Hải quân đã chỉ đạo Hải đoàn 129 điều tàu Vạn Hoa 740 đang trực tại đảo Đá Tây cơ động đi tìm kiếm cứu nạn. Đến 18 giờ 15 phút cùng ngày, tàu Vạn Hoa 740 đã tiếp cận được tàu BĐ 96431 TS và tổ chức lai dắt về đảo Đá Tây. Ngư dân trên tàu cá BĐ 96431 TS an toàn tuyệt đối.

 Văn Danh

Cảnh sát biển làm tốt công tác chống buôn lậu

* Từ đầu năm đến nay, lực lượng CSB đã kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý 24 vụ buôn lậu, mua bán, vận chuyển hàng hóa trái phép trên biển. Tịch thu 24 kg thuốc nổ, 93 kíp nổ điện bằng nhôm, 5.821 tấn tinh quặng sắt, 917.822 lít xăng A92 và 817.440 lít dầu DO nhập lậu, 9.606 tấn than, 40,24 m3 gỗ (gỗ trắc, hương và cẩm lai), 32,16 tấn đạm Ure và 28 tấn thịt bò tạm nhập tái xuất... Toàn bộ hàng hóa, tang vật thu giữ tiến hành bán phát mại và nộp vào ngân sách Nhà nước được gần 40 tỷ đồng. 

 Viết Tôn


Hải đội 137 đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục như giao lưu, văn nghệ, thi kể chuyện, tọa đàm, khen thưởng gương điển hình trong Hải đội nhằm nâng cao nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho các cán bộ, chiến sỹ. Hải đội 137 còn tổ chức đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo, chỉ huy Hải đội với cán bộ, chiến sỹ nhằm tăng cường đoàn kết, thống nhất nội bộ, thực hiện tốt cán bộ, chiến sỹ cùng biết, cùng bàn, cùng làm, cùng tham gia kiểm tra, giám sát.


Xác định việc triển khai thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là một nội dung trọng tâm, Hải đội còn gắn với thực hiện chương trình hành động của Đảng ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Hải đội giai đoạn mới”, tổ chức tốt việc sinh hoạt tự phê bình và phê bình, đóng góp ý kiến vào kế hoạch phấn đấu, rèn luyện của đảng viên năm 2013.


Với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo và ý chí quyết tâm cao, toàn Hải đội đã đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiến đấu, tuần tiễu, trinh sát, quản lý bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo được giao. Hải đội tích cực, chủ động phòng chống thiên tai, bão lụt đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị tàu thuyền, doanh trại, đơn vị, đồng thời làm tốt công tác tìm kiếm cứu nạn, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

 

Nhiều con tàu thuộc Hải đội 137 đã không quản mưa to, sóng lớn, tham gia tìm kiếm cứu nạn tàu cá của ngư dân gặp nạn trên vùng biển Cửa Lò được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen. Đơn vị luôn chú trọng công tác xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho mọi nhiệm vụ của đơn vị. Liên tục nhiều năm đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cản phá, xua đuổi lực lượng tàu thăm dò nước ngoài được Bộ Tư lệnh Quân chủng khen thưởng. Toàn Hải đội đã phát huy tối đa nội lực, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, quy hoạch xây dựng vườn tăng gia, khu chăn nuôi tập trung, hoạt động hiệu quả, đồng thời tích cực sửa chữa, cải tạo cảnh quan, môi trường doanh trại đơn vị, từng bước xây dựng Hải đội chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu.


Liên tục trong 8 năm, Hải đội 137 luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng của Vùng, xây dựng Hải đội đạt đơn vị vững mạnh toàn diện, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng. Những thành tích quan trọng của Hải đội đã góp phần cùng các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Hải quân nhân dân Việt Nam “Chiến đấu anh dũng, mưu trí sáng tạo, làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng”.

Bài và ảnh:Bích Huệ

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN