Hai bản Chu Va đã có cầu tạm

Có mặt tại hiện trường chỉ đạo gấp rút làm cầu tạm, ông Hoàng Thọ Trung, Chủ tịch UBND huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu cho biết: Đến chiều 28/2 có thể thông cầu tạm này để bà con hai bản Chu Va đi lại được, bởi có hai thanh thép nặng nhất, dài nhất của cây cầu đã được bắc lên hai mố cầu ...

Nhằm khắc phục hậu quả vụ lật cầu treo tại xã Sơn Bình, huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu khiến hàng chục người bị thương vong, ngay từ ngày 26/2, Sở Giao thông vận tải Lai Châu đã phối hợp với huyện Tam Đường triển khai làm cầu tạm qua suối, nối liền hai bản Chu Va 6 và Chu Va 8, đảm bảo việc đi lại cho gần 150 hộ dân ở hai bản này.

Hai thanh thép nặng nhất, dài nhất của cây cầu tạm đã được bắc lên hai mố cầu. Ảnh: Công Hải- TTXVN


Từ sáng sớm hôm nay, ngay cạnh cây cầu treo Chu Va 6 xảy ra tai nạn, đã có khoảng 150 người gồm các lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Quân sự huyện, Công an viên, đơn vị thi công, dân quân tự vệ xã Sơn Bình cùng nhân dân của xã Bình Lư, xã Bản Bo huyện Tam Đường sang hỗ trợ, gấp rút khẩn trương thi công cầu tạm.

Việc làm cầu tạm này do Phòng Công Thương huyện Tam Đường làm chủ đầu tư. Cây cầu tạm được kè rọ đá, có bề mặt cầu rộng 2m, xe máy có thể đi lại được... Cây cầu tạm được làm ngay cạnh cầu Chu Va 6.

Theo kế hoạch cầu tạm này thi công trong 5 ngày sẽ xong và đưa vào sử dụng, huyện Tam Đường cũng đã lên kế hoạch tháo cầu cũ, chuẩn bị cho thi công cây cầu mới kiên cố lâu dài đúng vị trí cầu treo Chu Va 6 trước mùa mưa...


Công Hải - Quang Duy

Chuyện buồn sau vụ sập cầu treo tại Lai Châu
Chuyện buồn sau vụ sập cầu treo tại Lai Châu

Hiện trường vụ sập cầu treo nghiêm trọng tại tỉnh Lai Châu, đã được thu dọn. Hai bờ suối quanh khu vực, những cánh hoa tang, những chiếc dép tổ ong vẫn ngổn ngang. Không khí tang thương đang bao trùm người dân hai bản Chu Va 6 và Chu Va 8…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN