Hà Tĩnh yêu cầu không tổ chức hành lễ đông người giữa cao điểm dịch COVID-19

Bất chấp Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, từ đêm 4/4 đến sáng 5/4, một số giáo xứ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vẫn tổ chức hành lễ với sự tham gia của hàng trăm giáo dân gây tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch COVID-19.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các chức sắc, giáo dân không tổ chức hành lễ đông người, chấp hành nghiêm túc các quy định về thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và sẽ xử lý nghiêm nếu vi phạm.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16, trong đó yêu cầu thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ từ ngày 1/4/2020. Ngay sau đó, Ban thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng đã ban hành Chỉ thị 43-CT/TU về một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Tuy nhiên, bất chấp các quy định, từ tối 4/4 đến sáng 5/4, nhân tuần lễ Phục Sinh, tại một số giáo xứ ở huyện Đức Thọ, Thạch Hà, Hương Khê, Can Lộc… đã tổ chức hành lễ với sự tham gia của rất đông giáo dân.

Cụ thể, theo xác minh, tối 4/4, tại giáo xứ Nghĩa Yên (thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh), bất chấp lệnh cấm, linh mục Trần Đình Lai vẫn tổ chức hành lễ với khoảng hơn 500 người dân theo đạo thiên chúa tham gia. Tại giáo xứ Thọ Ninh (xã Liên Minh, huyện Đức Thọ) có khoảng 150 giáo dân tham gia hành lễ; các giáo xứ Đông Cường (xã Tân Dân, huyện Đức Thọ), Kẻ Tùng (xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ) cũng có hàng trăm giáo dân hành lễ.

Sáng 5/4, tại xã Khánh Vĩnh Yên (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), linh mục Nguyễn Xuân Hóa, quản xứ Tràng Đình rung chuông làm lễ với sự tham gia của hơn 300 giáo dân.

Trao đổi về vấn đề này, ông Phan Quốc Khánh, Trưởng ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Việc làm của các linh mục đã đi ngược với chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh Hà Tĩnh và Tòa Giám mục về công tác phòng ngừa dịch COVID-19, gây nguy hiểm cho chính bà con giáo dân và cả cộng đồng. Vì vậy, cần phê phán, quy trách nhiệm cụ thể và kiên quyết xử lý theo quy định.

TTXVN/Báo Tin tức
Phú Yên ngăn chặn tập trung đông người tại bãi biển
Phú Yên ngăn chặn tập trung đông người tại bãi biển

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020, của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, tỉnh Phú Yên quyết liệt áp dụng các biện pháp cấm tập trung đông người ở khu vực bãi biển, xử lý việc không đeo khẩu trang nơi công cộng nhằm ngăn chặn, hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN