Hà Tĩnh: Bệnh trên lúa làm 'nóng' kỳ họp HĐND

Ngày 14/7, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, một trong những vấn đề làm nóng nghị trường chính là bệnh đạo ôn cổ bông trên giống lúa Thiên ưu 8 (của Công ty CP giống cây trồng Trung ương) khiến cho hơn 20.782 ha lúa vụ Xuân 2017 của tỉnh Hà Tĩnh bị nhiễm bệnh.

Điều này đã làm cho năng suất lúa bình quân chỉ đạt 40,8 tạ/ha (giảm 15,6 tạ/ha) sản lượng đạt 24,06 vạn tấn (giảm trên 88.200 tấn) so với vụ Xuân 2016.

Vì vậy, ngay trong phiên chất vấn, đại biểu Nguyễn Thị Nhuần, Phó Chủ tịch Hội nông dân Hà Tĩnh cho rằng, công ty giống đã thiếu trách nhiệm khi ngày 24/4, tại huyện Nghi Xuân đã cảnh báo có bệnh đạo ôn trên lúa nhưng công ty cung ứng giống trả lời rằng do làm sai thời vụ, đến ngày 7/5 thì đạo ôn đã trắng đồng. Điều này thể hiện sự thiếu trách nhiệm của đơn vị cung ứng giống trong việc phối hợp với địa phương tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh.

Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII.

Đồng quan điểm với đại biểu Nguyễn Thị Nhuần, đại biểu Trần Nhật Tân (Bí thư huyện ủy Thạch Hà) cho rằng, khi phát hiện bệnh đạo ôn cổ bông trên giống lúa Thiên ưu 8, địa phương đã báo cáo với công ty cung ứng giống nhưng đơn vị đã trốn tránh trách nhiệm. Thậm chí khi UBND huyện Thạch Hà phát văn bản yêu cầu làm việc nhưng công ty này lại thiếu hợp tác.

Điều đáng nói là trên bao bì của giống lúa Thiên ưu 8, công ty cung ứng giống quảng cáo rằng giống lúa này “đặc biệt kháng bệnh đạo ôn”, nhưng mất mùa ở Hà Tĩnh là do bệnh đạo ôn cổ bông gây ra. Như vậy việc quảng cáo in ấn trên bao bì sai, điều này là vi phạm khoản 1, điều 10 của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Do đó, người dân có thể thông qua các tổ chức xã hội hoặc cơ quan quản lý nhà nước để yêu cầu bồi thường thiệt hại theo khoản 6 điều 8 của luật.

Trả lời chất vấn của các đại biểu, ông Nguyễn Văn Việt, Giám đốc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh cũng đã thẳng thắn thừa nhận quá trình xảy ra dịch bệnh đạo ôn thì vai trò của công ty cung ứng giống chưa kịp thời, việc này có phần trách nhiệm của ngành trong chỉ đạo.

Liên quan đến việc mất mùa trên giống lúa Thiên ưu 8, Giám đốc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng cho biết, ngày 26/6 vừa qua, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp làm việc với công ty cung ứng giống. Tại cuộc họp này, tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu công ty cung ứng giống giải trình 5 vấn đề mà đại biểu đã nêu, nhưng đến nay, vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng. Do đó, UBND tỉnh đã thành lập hội đồng khoa học để làm rõ nguyên nhân mất mùa ở Hà Tĩnh.

Liên quan đến việc đại biểu yêu cầu khởi kiện đối với công ty cung ứng giống, ông Nguyễn Văn Việt cho rằng theo quy định của pháp luật nếu vi phạm thì có quyền khởi kiện. Quan điểm của ngành là ủng hộ để làm rõ đúng sai, kể cả trách nhiệm chuyên môn của ngành thì ngành cũng sẽ chịu trách nhiệm.

Để khắc phục sự cố mất mùa trong vụ sản xuất lúa vụ Xuân 2017, vừa qua, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động làm việc với Công ty cổ phần giống cây trồng Trung ương đề nghị công ty hỗ trợ 400 tấn giống lúa để phân bổ cho các địa phương kịp thời triển khai vụ Hè Thu 2017, đảm bảo lịch thời vụ.

Bên cạnh đó, trong lúc chờ chính sách do Trung ương hỗ trợ, để kịp thời hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại, sau khi có ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh, ngày 11/7 vừa qua, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có quyết định cấp ứng cho các địa phương với số tiền gần 34 tỷ đồng để hỗ trợ cho người dân.

Tin, ảnh: Phan Quân (TTXVN)
Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Lấy lợi ích của cử tri, nhân dân làm mục tiêu, phương châm hành động
Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Lấy lợi ích của cử tri, nhân dân làm mục tiêu, phương châm hành động

Tại Phiên họp thứ 12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về Báo cáo đánh giá kết quả Kỳ họp thứ 3 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN