Hà Nội:Nỗ lực giảm ùn tắc

Như mọi năm, cứ vào đầu năm mới “đến hẹn lại lên” cảnh ùn tắc trên những tuyến đường cửa ngõ vào thủ đô lại diễn ra. Lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội năm nay đã chuẩn bị trước nhiều phương án bố trí nhân lực, phân luồng, giải tỏa từ xa, hạn chế được phần nào tắc nghẽn.

Ngay từ những ngày cuối tháng 1/2011, Phòng CSGT Hà Nội đã tập trung triển khai hàng loạt các kế hoạch, phương án chống ùn tắc; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân vui Tết đón xuân.


Nhờ sự chủ động cũng như nỗ lực cố gắng của các cán bộ chiến sỹ cảnh sát và những đơn vị nghiệp vụ phối hợp, giao thông thủ đô trong những ngày Tết (từ mùng 1 đến mùng 6 Tết Tân Mão) diễn ra an toàn.

Với tinh thần ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông ngay từ những ngày đầu tiên khi công chức đi làm, từ 6 giờ sáng mùng 6 Tết (tức 8/2/2011), 100% quân số cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Hà Nội đã có mặt tại các chốt ngã tư, các đầu mối giao thông quan trọng trong thành phố sẵn sàng phân luồng bảo đảm giao thông thông suốt.

Bên cạnh đó, Phòng CSGT còn thành lập hàng trăm tổ tuần tra cơ động có nhiệm vụ xử lý vi phạm trên khắp các tuyến đường trọng điểm từ nội đô đến ngoại thành. Những lỗi vi phạm gia tăng trong dịp Tết, như người điều khiển mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, dừng đỗ phương tiện và vượt đèn đỏ đều bị CSGT xử lý nghiêm khắc.

Tại các cửa ngõ vào thủ đô như đường Nguyễn Văn Cừ, Pháp Vân-Cầu Giẽ, Hà Đông, Đông Ngạc... từ sáng 6/2/2011, lượng phương tiện đổ về nội thành đã tăng mạnh trở lại. Đặc biệt tại các khu vực có điểm vui chơi giải trí, chợ hoa, lễ hội..., lượng người và phương tiện chen chúc và gây ra ùn tắc cục bộ.

Dòng người đổ về Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Tân Mão. Ảnh: Lê Phú


Đặc biệt trên các tuyến đường đi lễ hội chùa Hương, Đền Trần, chợ Viềng…, lượng ô tô tham gia giao thông quá đông, nhiều thời điểm dẫn đến ùn tắc. Tuy nhiên, các dòng phương tiện vẫn di chuyển chậm đều và không bị ùn tắc kéo dài, do lực lượng CSGT chốt trực đã đồng loạt triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông ngay tại các cửa ngõ và đầu nút giao thông quan trọng.

Những ngày sau Tết, áp lực về giao thông sẽ ngày càng tăng. Yêu cầu về chống ùn tắc, kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương đối với lực lượng CSGT vẫn còn rất nặng nề.


Hiện ở các tuyến đường là đầu mối ra vào Thủ đô đã được Phòng CSGT chỉ đạo các đội nghiệp vụ quản lý địa bàn tập trung bố trí hợp lý 24/24 giờ trong ngày, kết hợp cùng lực lượng cảnh sát trật tự, thanh tra giao thông vận tải để đảm bảo giao thông.

Ngay từ đầu đường cao tốc Hà Nội-Lạng Sơn nối với đường dẫn lên cầu Thanh Trì và quốc lộ 5, Đội CSGT số 5 đã bố trí một chốt làm nhiệm vụ phân luồng chống ùn tắc thường xuyên ở khu vực ngã ba quốc lộ 5-Thạch Bàn dẫn về cầu Vĩnh Tuy, nhằm giải tỏa kịp thời lưu lượng người và phương tiện, trong đó có xe khách chạy về bến xe Lương Yên, Gia Lâm. Ngoài những cán bộ chiến sỹ được “cắm” tại đây, ở đầu Nam cầu Đuống và Bắc cầu Chương Dương cũng được đơn vị “tung” thêm quân sẵn sàng xử lý tất cả tình huống có thể nảy sinh.

Tuyến đường Pháp Vân-Cầu Giẽ và Giải Phóng dẫn về 2 bến xe Nước Ngầm, Giáp Bát cũng nằm trong “tuyến điểm” được Đội CSGT số 4 chú trọng tăng cường quân số đảm bảo chống ùn tắc. Ngoài bộ phận CSGT làm nhiệm vụ ở các đầu cổng bến xe, trên dọc các tuyến đường này còn có những tổ CSGT tuần tra cơ động tham gia xử lý những xe khách cố tình chạy vòng vo, dừng đỗ đón trả khách sai quy định.

Về khách quan mà nói, trên các tuyến đường của Thủ đô không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng, kéo dài một phần là do cho đến thời điểm này, sinh viên nhiều trường ĐH, CĐ vẫn được nghỉ Tết.


Điều này đồng nghĩa với việc áp lực giao thông của Thủ đô chưa vào cao điểm. Vài ngày tới đây, khi sinh viên các trường đi học trở lại thì lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường của thành phố sẽ tăng cao, kéo theo đó là nguy cơ xảy ra ùn tắc tại một số nút giao thông trọng điểm.

Nhiều ý kiến cho rằng, nhân “cơ hội” giao thông Thủ đô đang đi vào nề nếp, Phòng CSGT thành phố cần chủ động, nỗ lực hơn nữa để những biện pháp chống, giảm ùn tắc phát huy hiệu quả lâu dài; tránh tình trạng khi ra quân thì giao thông đi vào quy củ, khi “thu quân” thì cảnh lộn xộn lại tái diễn.

Khởi sắc từ đầu năm
Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng phòng CSGT đường bộ-đường sắt (CATP Hà Nội) cho biết: Điều đáng mừng năm nay là ý thức tham gia giao thông của người dân đã tốt lên rất nhiều. Cùng với sự vào cuộc kiên quyết của lực lượng CSGT, bức tranh giao thông đô thị của thủ đô có nhiều khởi sắc ngay từ những ngày đầu năm mới. Ở các cửa ngõ ra vào thành phố, lực lượng CSGT hiện nay đều tăng cường quân số, phân luồng giao thông, xử lý vi phạm giao thông, đảm bảo không để xảy ra ùn tắc kéo dài. Với những tín hiệu khả quan này, hy vọng năm nay giao thông đô thị sẽ chuyển biến tích cực.

Hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng
Cục trưởng Cục CSGT đường bộ, đường sắt, Đại tá Vũ Đỗ Anh Dũng cho biết: Trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Mão, với tinh thần thực hiện tốt các kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông của công an thành phố trên tất cả các mặt, tình hình trật tự an toàn giao thông đã chuyển biến tích cực, nhất là không xảy ra tình trạng đua xe trái phép, số vụ và số người tử vong đều giảm so với Tết năm trước. Điều này cho thấy sự hiệp đồng chặt chẽ giữa lực lượng CSGT thành phố, Sở GTVT và các lực lượng chuyên ngành đã phát huy hiệu quả chặt chẽ. Trong những ngày sắp tới, lượng người và phương tiện trên các tuyến đường thủ đô sẽ tiếp tục gia tăng, áp lực về giao thông sẽ ngày càng lớn, nhất là tại khu vực diễn ra các điểm vui chơi, lễ hội. Do đó, lực lượng CSGT thành phố sẽ tiếp tục chủ động bố trí quân số, phân luồng, điều tiết giao thông, hạn chế thấp nhất ùn tắc, tai nạn giao thông, tạo đà cho kết quả đảm bảo an toàn giao thông thủ đô trong cả năm 2011.

Đảm bảo an ninh trật tự tại cổng bến xe
Ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc Bến xe Giáp Bát Hà Nội cho biết: Dự kiến, số lượng hành khách đổ về Hà Nội trên các tuyến đường ngắn sẽ kéo dài đến hết ngày 20 tháng Giêng (âm lịch), do nhiều người dân có thời gian nghỉ Tết dài hơn năm trước. Hiện tại bến xe đã chủ động các đầu xe chạy, đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của người dân, do đó sẽ không xảy ra tình trạng quá tải trên các tuyến ngắn. Bên cạnh đó, bến xe đã chủ động công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cổng bến xe, nên không xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ như hàng năm.

Nguyễn Tiến

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN