Hà Nội tu bổ, tôn tạo Khuê Văn Các

Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội cho biết: Đơn vị này đang tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan của thành phố hoàn tất các thủ tục để triển khai dự án tu bổ, tôn tạo Khuê Văn Các - di tích đã được chọn làm biểu tượng của Hà Nội.

Khuê Văn Các trong Văn Miếu - Quốc Tử Giám ( Hà Nội ). Ảnh: Phương Hoa - TTXVN


Công tác tu bổ sẽ tuân thủ theo nguyên tắc: Giữ nguyên hiện trạng gốc, hỏng phần nào thay thế phần đó. Những viên ngói bị hỏng sẽ được thay thế bằng ngói mới, với nền gạch Bát Tràng những viên gạch bị nứt sẽ được thay mới; bệ đá, bệ gạch cũng phải xây lại. Phần chân và 4 trụ cột sẽ được trát lại vữa bị lở, riêng cấu kiện gỗ (diềm, sàn gỗ và lan can) bị mối mọt sẽ được gỡ xuống và mô phỏng lại. Sau đó, Khuê Văn Các sẽ được sơn thiếp tạo dáng vẻ mới do bị bạc màu từ nhiều năm qua.

Cùng với việc tu sửa, Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám sẽ tiến hành lắp đặt lại hệ thống chiếu sáng một cách bài bản, hiện đại theo công nghệ đèn Led của Italia. Những phần lắp đặt sẽ được ẩn tối đa vào bên trong và trung tâm sẽ thực hiện chiếu sáng từng phần ở phần thân, mái hay thêm cả phần tứ trụ tùy trường hợp cụ thể.

Trong quá trình tu bổ, đơn vị thi công sẽ dựng nhà bao che để không ảnh hưởng tới cảnh quan chung và không gây ảnh hưởng tới khách du lịch. Công tác tu bổ được tiến hành khoa học, cẩn trọng, giữ nguyên yếu tố gốc. Hội đồng tư vấn tu bổ, tôn tạo Khuê Văn Các còn thành lập nhóm các nhà khoa học giám sát quá trình thi công để việc tu bổ, tôn tạo đảm bảo đúng nguyên tắc.

Khuê Văn Các (Các vẻ đẹp của sao Khuê) lầ một lầu vuông tám mái, có kiến trúc hài hòa, độc đáo do Tổng trấn Nguyễn Văn Thành, triều Nguyễn cho xây dựng vào năm 1085. Gác Khuê Văn xưa kia dùng để họp bình những bài văn hay của các sĩ tử đã thi đỗ khoa thi Hội.

Tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 13, Luật Thủ đô đã được thông qua và hình ảnh Khuê Văn Các tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám được chọn làm biểu tượng của Hà Nội. Trải qua nhiều năm tháng, đến nay, Khuê Văn Các đã bị phai màu sơn thiếp, một số nền gạch bị vênh, một số ngói bị vỡ, cấu kiện gỗ bị sứt mẻ…

Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đồng ý việc tu bổ Khuê Văn Các và lắp đặt hệ thống chiếu sáng theo đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội.

Cùng với dự án tu bổ, tôn tạo Khuê Văn Các, Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám đang xây dựng đề án bảo tồn, phát huy giá trị hệ thống 82 bia tiến sĩ triều Lê – Mạc.


Đinh Thị Thuận
Thông qua Luật Thủ đô, lấy biểu tượng là Khuê Văn Các
Thông qua Luật Thủ đô, lấy biểu tượng là Khuê Văn Các

Luật Thủ đô đã được Quốc hội biểu quyết thông qua với 75,7% đại biểu có mặt tán thành. Luật gồm 4 chương, 27 điều quy định vị trí, vai trò của thủ đô; chính sách, trách nhiệm xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ thủ đô và có hiệu lực từ ngày 1/7/2013.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN