Hà Nội: Triển khai bắt rùa tai đỏ tại Hồ Gươm

Thông tin từ Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội ngày 1/3 cho biết: Việc tiến hành bẫy, bắt rùa tai đỏ tại Hồ Gươm đã bắt đầu được triển khai từ đêm 28/2 và rạng sáng 1/3, sau khi đã được thử nghiệm trong gần 20 ngày tại khu vực hồ Mỗ Lao và hồ Văn Quán (Hà Đông).

Với 5 chiếc bẫy nổi đầu tiên được đặt ở phía đền Ngọc Sơn, tổ công tác chịu trách nhiệm bắt rùa tai đỏ hy vọng sẽ bắt được nhiều rùa tai đỏ, góp phần cải thiện môi trường sống cho rùa Hồ Gươm. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, nhà khoa học: Để rùa tai đỏ ở Hồ Gươm và các hồ khác bị tiêu diệt một cách triệt để, người dân cần tuyệt đối không phóng sinh rùa tai đỏ và các sinh vật ngoại lai xuống hồ.

Dự kiến trước ngày 5/3, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ hoàn thành thiết kế hàng rào phục vụ việc đưa “Cụ Rùa" lên chữa trị tại khu vực chân tháp Rùa.

Thanh Trà

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN