Hà Nội: Thông xe đường cao tốc trên cao hiện đại nhất Việt Nam

Ngày 21/10, Bộ Giao thông - Vận tải phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ thông xe đường vành đai ba (giai đoạn 2), đoạn Mai Dịch- Bắc hồ Linh Đàm (Hà Nội). Đây là dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA Nhật Bản với tổng mức đầu tư 5.547 tỷ đồng.

Dự án đường vành đai ba, giai đoạn 2, từ Bắc Linh Đàm đến Mai Dịch dài gần 9km, bao gồm 385m đường dẫn và hơn 8,5km cầu cạn.

Khởi công từ tháng 6/2010, dự án gồm 3 gói thầu, trong đó gói số 3, đoạn Thanh Xuân - Bắc Linh Đàm đã hoàn thành và đưa vào khai thác từ 30/6/2012.

Đây là tuyến đường cao tốc đô thị trên cao đầu tiên của Thủ đô Hà Nội, tốc độ thiết kế 100 km/giờ, mặt cắt ngang 4 làn xe.

Kể từ ngày 21/10, thay vì đi vào nội đô, ôtô lưu thông theo hướng Mai Dịch - Thanh Xuân - Linh Đàm và ngược lại được phép lưu thông đường trên cao; với xe ô tô chạy hướng Pháp Vân - Mỹ Đình và ngược lại bắt buộc phải đi trên đường này. Tốc độ phương tiện được phép lưu thông tối đa là 80km/h.

Dự lễ thông xe có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yasuaki Tanizaki cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.


Đường Vành đai 3 trong ngày thông xe. Ảnh Huy Hùng - TTXVN.


Phát biểu và phát lệnh thông xe, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc- Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nhấn mạnh, đây là con đường cao tốc trên cao đầu tiên hiện đại nhất Việt Nam, có ý nghĩa đặc biệt chào mừng Ngày giải phóng Thủ đô 10/10 và tô thắm thêm tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam- Nhật Bản. Tuyến đường vành đai ba có vai trò đặc biệt quan trọng kết nối giao thông nội đô, liên vùng thành phố, tạo sự đồng bộ, liên kết với các tuyến giao thông huyết mạch, đầu mối giao thông như quốc lộ 1A ,quốc lộ 5, quốc lộ 18, đường cao tốc Pháp Vân- Ninh Bình, đường cao tốc Láng- Hòa Lạc, Thăng Long- Nội Bài... thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội và giảm ùn tắc, tai nạn giao thông trên địa bàn.

Phó Thủ tướng bày tỏ vui mừng và biểu dương những cố gắng, nỗ lực của nhà thầu và các đơn vị liên quan đã làm việc hăng say, không quản ngày đêm, áp dụng công nghệ hiện đại, đạt thành tích vượt bậc về tiến độ thi công, hoàn thành công trình vượt tiến độ gần 15 tháng, thể hiện tinh thần trách nhiệm của ngành Giao thông - Vận tải, của Chính phủ trước nhân dân trong giải quyết các vấn đề giao thông cấp bách cũng như sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi.


Đường Vành đai 3 đoạn Mai Dịch - Trung Hòa ngày thông xe. Ảnh Huy Hùng - TTXVN.


Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Chính phủ và nhân dân Nhật Bản đã dành cho Chính phủ và nhân dân Việt Nam sự giúp đỡ quý giá. Đồng thời giao nhiệm vụ cho Bộ Giao thông - Vận tải và thành phố Hà Nội tiến hành tiếp nhận, quản lý và đưa vào vận hành hiệu quả công trình tăng cường năng lực cho hệ thống giao thông; tiếp tục xây dựng hoàn thiện đoạn cao tốc trên cao tiếp theo để đồng bộ, hoàn thiện hệ thống giao thông cho Thủ đô, phù hợp với quy hoạch giao thông được Thủ tướng phê duyệt. Bộ Giao thông Vận tải cần phát huy kết quả trên để có thêm nhiều công trình mới vượt tiến độ đề ra.

Để quản lý và khai thác hiệu quả đường vành đai ba trên cao, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan chức năng của thành phố khẩn trương tiếp nhận, quản lý, bảo vệ, duy trì và tổ chức giao thông, vệ sinh môi trường trên toàn tuyến, phát huy hiệu quả, tăng cường năng lực giao thông cho thành phố. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề nghị Bộ Giao thông - Vận tải cùng Hà Nội tiếp tục xây dựng hoàn thiện các nút giao đường vành đai ba với đường quốc lộ chính, trục hướng tâm, triển khai kết nối với đoạn cao tốc trên cao còn lại (Mai Dịch- Nam Thăng Long)...

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yasuaki Tanizaki phát biểu bày tỏ vui mừng trước tiến bộ vượt bậc về tiến độ thi công của dự án đường vành đai ba trên cao, một dự án giao thông trọng điểm, quy mô lớn và có ý nghĩa quan trọng trong việc giải quyết ùn tắc, tai nạn giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của thành phố Hà Nội. Đại sứ Yasuaki Tanizaki coi đây là trách nhiệm và vinh dự của Chính phủ và nhân dân Nhật Bản thông qua việc hỗ trợ vay vốn cũng như chuyển giao kỹ thuật tiên tiến để xây dựng tuyến đường này, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong thời gian tới.



Tuyết Mai
Đường vành đai 3 (Hà Nội): Về đích trước thời hạn
Đường vành đai 3 (Hà Nội): Về đích trước thời hạn

Trong những ngày này, trên công trường đường vành đai 3 của Hà Nội (đoạn Mai Dịch - Bắc hồ Linh Đàm, giai đoạn 2) không khí lao động thật khẩn trương, mọi công tác chuẩn bị cho lễ thông xe đã hoàn tất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN