Hà Nội: Tháo dỡ hạng mục nguy hiểm 'Vòng quay mặt trời' ở Công viên Tuổi trẻ

Ngày 10/8, dưới sự giám sát của các lực lượng chức năng phường Thanh Nhàn (Hà Nội), chủ đầu tư - Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên đầu tư và dịch vụ Tuổi trẻ Hà Nội đã bắt đầu tháo dỡ “Vòng quay mặt trời” tại Công viên Tuổi trẻ.

Chú thích ảnh
Vòng quay mặt trời có nhiều cấu kiện ở trên cao nên việc tháo dỡ cũng khá phức tạp. 

Hạng mục “Vòng quay mặt trời” - đu quay tròn đứng, cao khoảng 13 m, có 12 carbin với nhiều cấu kiện khác được làm bằng sắt, lắp đặt tại Công viên Tuổi trẻ phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) từ khoảng năm 2004 nhằm phục vụ vui chơi giải trí. Nhưng từ lâu, công trình xuống cấp, xỉ sét, nguy cơ gãy đổ khi mưa bão. Trước thực tế này, phường Thanh Nhàn đã nhiều lần vận động chủ đầu tư và các bên liên quan tự giác tháo dỡ, để đảm bảo mỹ quan, an toàn cho người dân khi ra, vào công viên.

Ngày 10/8, dưới sự giám sát của các lực lượng chức năng phường Thanh Nhàn, chủ đầu tư - Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên đầu tư và dịch vụ Tuổi trẻ Hà Nội đã bắt đầu tháo dỡ “Vòng quay mặt trời”.

Tại hiện trường, phường Thanh Nhàn đã bố trí căng dây, đặt biển cảnh báo khu vực nguy hiểm không cho người dân qua lại; đồng thời, cắt cử nhân lực trực giám sát quá trình tháo dỡ “Vòng quay mặt trời” được an toàn, đúng tiến độ. Theo dự kiến, việc tháo dỡ sẽ hoàn thành sau khoảng 7 ngày.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Nhàn Phạm Tuấn Anh, mặc dù “Vòng quay mặt trời” không nằm trong 14 hạng mục vi phạm thuộc diện phải tháo dỡ theo yêu cầu của cơ quan chức năng thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, qua quá trình tuyên truyền, vận động thuyết phục và công tác đánh giá hiện trạng hư hỏng của hạng mục từ phía phường và quận Hai Bà Trưng, chủ đầu tư đã nhận thức được mức độ nguy hiểm nên đã có văn bản xin tự tháo dỡ. Việc làm này không chỉ vừa đảm bảo an toàn cho người dân mà còn góp phần làm đẹp cảnh quan của Công viên tuổi trẻ.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Nhàn, ngoài hạng mục “Vòng quay mặt trời”, chủ đầu tư cũng đã đồng ý về mặt chủ trương sẽ thực hiện tháo dỡ tiếp một hạng mục công trình có tính chất nguy hiểm khác nằm liền kề là "Hệ thống ván trượt" trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Vòng quay mặt trời bị hư hỏng, gỉ sét, mất an toàn tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô. 

Công viên Tuổi trẻ Thủ đô được dư luận biết tới do có nhiều hạng mục sai phạm như: xây dựng không phép, xây dựng không theo quy hoạch…, được các đoàn thanh tra và ngành chức năng của thành phố chỉ ra từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, vi phạm vẫn tồn tại gây bức xúc trong dư luận.

Để từng bước “hồi sinh”, trả lại cảnh quan cho Công viên Tuổi trẻ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ra Thông báo số 94/TB-VP ngày 17/3/2023 về đôn đốc thực hiện xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại Công viên này. Từ “mệnh lệnh” trên, các cấp ngành, UBND quận Hai Bà Trưng đã vào cuộc tổ chức tháo dỡ các hạng mục sai phạm.

Tính từ ngày 18/5 là thời điểm bắt đầu tháo dỡ cho đến nay, UBND phường Thanh Nhàn đã tổ chức tháo dỡ xong với các hạng mục: Sân bóng đá mini (diện tích 3.951,86 m2); 2 sân tennis ngoài trời sai quy hoạch (1.299,48 m2); giải tỏa 3 bãi đỗ xe, quây hàng rào thép và các biện pháp để chống tái vi phạm; nhà dịch vụ sân bóng đá (36,72 m2); phần sai phép hạng mục Nhà nổi giữa hồ (phần mái che cầu dẫn diện tích 95 m2 và phần diện tích mở rộng thêm 390,4 m2); khu văn phòng Trung tâm hợp tác lao động quốc tế (tổng diện tích sàn xây dựng 1.022,3 m2); mái che 4 sân tennis ngoài trời (2.034,4 m2); bể bơi - Sảnh víp 2 nhà hàng Cung Đình (đã tháo dỡ xong 495 m2).

Các hạng mục còn lại, qua quá trình vận động của chính quyền địa phương, chủ đầu tư và đơn vị khai thác sử dụng đã cam kết thực hiện tự tháo dỡ xong trong tháng 8/2023.

Chú thích ảnh
Cổng Công viên Tuổi trẻ Thủ đô. 

Công viên Tuổi trẻ có tổng diện tích mặt bằng khoảng 26,43 ha thuộc phường Thanh Nhàn do Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đầu tư và dịch vụ Tuổi trẻ Hà Nội quản lý.

Vào những năm 1995, diện tích trên là bãi đất hoang, bãi đáp của một số đối tượng bất hảo, nơi chích hút, buôn bán của những kẻ nghiện ngập ma túy. Dẫn tới, tiền thân của công viên được gọi tên "xóm liều".

Năm 1998, theo chỉ đạo từ chính quyền UBND thành phố Hà Nội, các lực lượng; trong đó, nòng cốt là thanh niên đã vào cuộc giải tỏa tệ nạn xã hội, phát quang bụi rậm khu vực trên để thành lập công viên, phục vụ mục đích công cộng.

Thành phố Hà Nội đã quyết định đặt tên Công viên Tuổi trẻ nhằm động viên khích lệ tinh thần nhiệt huyết của thanh niên Thủ đô. Nhiều khu vơi chơi giải trí và cây xanh được trồng tại Công viên thu hút đông đảo người dân đến vui chơi, hưởng thụ tiện ích xã hội. Tuy nhiên, do công tác quản lý, Công viên Tuổi trẻ đã không còn giữ được chức năng ban đầu.

Tin, ảnh: Mạnh Khánh (TTXVN)
Hà Nội: Phá dỡ nhiều hạng mục vi phạm tại công viên Tuổi trẻ Thủ đô
Hà Nội: Phá dỡ nhiều hạng mục vi phạm tại công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Việc phá dỡ các công trình sai phạm sẽ được thực hiện theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 đến hết tháng 6, giai đoạn 2 thực hiện trong tháng 8 để đảm bảo bàn giao công viên Tuổi trẻ Thủ đô cho quận Hai Bà Trưng trong tháng 9/2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN