Hà Nội: Tặng quà Trung thu cho gia đình công nhân khó khăn

Ngày 28/9, nhân dịp Tết Trung thu, ông Phạm Quang Thanh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã trực tiếp tới nhà ở, nhà trọ công nhân để thăm, tặng quà, động viên cho gia đình công nhân lao động các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn.

Chú thích ảnh
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh tặng quà cho đình chị Nguyễn Thị Hạnh - công nhân Công ty TNHH Kai Việt Nam.

Đoàn đến thăm, tặng quà gia đình chị Nguyễn Thị Hạnh - công nhân Công ty TNHH Kai Việt Nam và gia đình chị Quách Thị Hải - công nhân Công ty TNHH Canon Việt Nam. Đây là 2 công nhân có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập không ổn định. Trong đó, chị Quách Thị Hải có con trai sinh năm 2013 bị bệnh Alpha-Thalassemia tan máu bẩm sinh, khuyết tật nghe nói mức độ nặng, đeo máy trợ thính 24/24.

Tại mỗi gia đình, Liên đoàn Lao động Thành phố trao tặng 3 triệu đồng tiền mặt và đồ chơi, hộp bánh Trung thu. Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cũng có những phần quà Trung thu ý nghĩa cho con công nhân. Gia đình các công nhân rất xúc động trước sự quan tâm của tổ chức Công đoàn.

Chị Hạnh cho biết hai vợ chồng cùng quê ở Nghệ An, ra Hà Nội làm công nhân. Anh chị đang thuê trọ tại khu nhà ở công nhân, thu nhập không ổn định. Thu nhập ít ỏi của hai vợ chồng phải để lo cho 2 con nhỏ (1 học lớp 6, 1 lên 3 tuổi) và bố mẹ ở quê già yếu không còn sức lao động nên gia đình khó khăn. Nay, đến Tết Trung thu được Công đoàn quan tâm hỗ trợ, tặng quà nên rất vui mừng. Theo chị Hạnh đây sẽ là động lực để chị cùng gia đình vượt qua khó khăn.

Vợ chồng chị Quánh Thị Hải là người dân tộc Mường, quê Thanh Hóa. Năm 2016, lúc con trai lên 3 tuổi chưa biết nói, vợ chồng chị cho cháu đi khám và bàng hoàng khi nhận kết quả con bị bị bệnh Alpha-Thalassemia tan máu bẩm sinh, khuyết tật nghe nói mức độ nặng. Anh chị quyết định rời bỏ quê hương cùng ra Hà Nội mưu sinh, kiếm tiền chữa bệnh cho con trai.

Đồng lương ít ỏi chỉ khoảng 6 triệu/tháng của chị Hải, trong khi công việc phụ xe của chồng cũng không ổn định, cộng với việc phải đi thuê trọ, trang trải cuộc sống, hàng tháng chi hơn 1 triệu đồng đi khám định kỳ cho con. Mới đây, chị phải thay cho con máy trợ thính cho con với giá lên tới 26 triệu đồng, cuộc sống của gia đình chị Hải càng thêm khó khăn hơn.

Một trong những mục đích của tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà, tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí cho con đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Trung thu là nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp Công đoàn, gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, chú trọng tạo cho trẻ em những cơ hội được phát triển bình đẳng. Quan tâm để mọi con đoàn viên, người lao động được vui Tết Trung thu, đặc biệt quan tâm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thực hiện hiệu quả chính sách, chương trình có liên quan đến trẻ em; tổ chức đa dạng các hoạt động vui Tết Trung thu cho con đoàn viên, người lao động nhằm thu hút con đoàn viên, người lao động tham gia vào hoạt động vui chơi, giải trí, để trẻ em có điều kiện phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần. Tăng cường, đa dạng hóa công tác truyền thông, vận động, huy động các nguồn lực của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, gia đình và toàn xã hội cho công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em…

XM/báo Tin tức
Công đoàn xây nhà ở xã hội cho công nhân thuê chứ không bán
Công đoàn xây nhà ở xã hội cho công nhân thuê chứ không bán

Để triển khai đề án xây dựng nhà ở cho công nhân thuê tại các khu công nghiệp, khu chế xuất (KCN-KCX), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đang đề xuất được là chủ đầu tư dự án xây dựng những khu nhà ở xã hội cho công nhân thuê. Phóng viên báo Tin tức có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Nghĩa, Trưởng Ban Quản lý Dự án Thiết chế Công đoàn, Tổng LĐLĐ Việt Nam về chủ đề này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN