Hà Nội ra quân triển khai Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng

Nội dung chương trình được tập trung đẩy mạnh sự phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể liên quan trong các hoạt động xây dựng Thủ đô văn minh, thanh lịch.

Ngày 2/4, Thành đoàn Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết Kế hoạch liên tịch phối hợp tổ chức các hoạt động “Tuyên truyền, đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô” và cam kết hưởng ứng thực hiện, tuyên truyền Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng của thành phố Hà Nội.

Tham dự chương trình tuyên truyền phát động Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng còn có các khách mời là Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc, Hoa khôi “Nét đẹp Tràng An” 2016 Lê Thị Phương Linh. 

Chương trình nhằm thực hiện Chỉ thị 08-CT/TU ngày 26/5/2016 của Thành ủy Hà Nội về việc “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô” và Kế hoạch số 143/KH-UBND thành phố về việc thực hiện Chỉ thị này trên địa bàn Thủ đô. 

Thanh niên Thủ đô tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, đường phố.

Nội dung chương trình được tập trung đẩy mạnh sự phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể liên quan trong các hoạt động xây dựng Thủ đô văn minh, thanh lịch. 

Tại lễ ký kết, Thành đoàn Hà Nội đã phát động hơn 3.000 đoàn viên, thanh niên tham gia chương trình đi bộ hưởng ứng với chủ đề Thanh niên Thủ đô chung tay xây dựng “Vì Hà Nội Xanh - Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”. Trước khi đoàn đi bộ xuất phát, nhằm thể hiện sự quyết tâm của tuổi trẻ Thủ đô trong việc chung tay xây dựng “Hà Nội Xanh - Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” và gương mẫu thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng của thành phố Hà Nội, các đại biểu, lãnh đạo của Trung ương, Hà Nội, các vị khách mời và đông đảo đoàn viên thanh niên Thủ đô đã in dấu vân tay cam kết trên tấm bảng biểu trưng hình cây “Tôi yêu Hà Nội”. 

Bên cạnh đó, Thành đoàn Hà Nội còn cuộc thi biểu ngữ tuyên truyền trực quan với chủ đề “Vì Hà Nội xanh - văn hiến - văn minh - hiện đại” nhằm nâng cao ý thức giữ gìn, xây dựng Thủ đô và thực hiện bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng của thành phố Hà Nội. 

Tại khu vực trước cổng Công viên Thống Nhất (phố Trần Nhân Tông, Hà Nội), Thành đoàn Hà Nội đã treo tấm bảng “Tuổi trẻ Thủ đô tích cực tham gia tuyên truyền và thực hiện nghiêm Bộ Quy tắc ứng xử của thành phố Hà Nội”, trong đó in toàn bộ nội dung của cả hai bộ Quy tắc ứng xử là Bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thành phố Hà Nội và Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn, thu hút sự quan tâm của đông đảo đoàn viên, thanh niên Thủ đô.

Tin, ảnh: K.A (TTXVN)
Thanh niên Thủ đô hoàn thành 1.250 phần việc trong Tháng Thanh niên
Thanh niên Thủ đô hoàn thành 1.250 phần việc trong Tháng Thanh niên

Sáng 2/4, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức tổng kết Tháng Thanh niên 2017 và biểu dương, khen thưởng 27 đội hình, mô hình, công trình phần việc tiêu biểu trong Tháng Thanh niên năm 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN