Hà Nội ra quân hướng dẫn giao thông trên các cầu dẫn vào nội đô

Sáng ngày 12/3, các đơn vị thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã đồng loạt ra quân bố trí lực lượng, phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn, phân luồng giao thông trên các tuyến đường Hoàng Minh Thảo (quận Bắc Từ Liêm) và trên cầu Chương Dương, Thanh Trì, Vĩnh Tuy, Đông Trù... 

Chú thích ảnh
Các đơn vị thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt ra quân.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Mục tiêu của hoạt động này là  nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người tham gia giao thông, tạo thói quen văn hóa giao thông.

Theo yêu cầu của Phòng Cảnh sát giao thông, các đội trên các địa bàn của thành phố bố trí lực lượng, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cho người tham gia giao thông chấp hành đi đúng phần đường, làn đường quy định…

Cụ thể,  đội Cảnh sát giao thông số 1, số 2, số 5, số 4, số 5… phụ trách các cây cầu trọng yếu, có những biện pháp cụ thể để tạo thói quen cho người tham gia giao thông có ý thức đi đúng làn, không lấn chiếm vào giờ cao điểm.

Trên tuyến đường Hoàng Minh Thảo (quận Bắc Từ Liêm), Đội Cảnh sát giao thông số 6 vừa tổ chức cắm chốt tại những điểm có biển hướng dẫn phân làn ô tô và xe máy; đồng thời tổ chức tuần tra lưu động và tuyên truyền qua hệ thống loa phóng thanh. 

Chú thích ảnh
Đội Cảnh sát giao thông số 6 tổ chức tuần tra lưu động và tuyên truyền qua hệ thống loa phóng thanh trên tuyến đường Hoàng Minh Thảo (quận Bắc Từ Liêm).

Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 6 cho biết: Thông qua  việc tuyên truyền và hướng dẫn của các đơn vị chức năng, hiện đã chấm dứt tình trạng người đi xe máy chạy vào làn ô tô và ngược lại và giờ cao điểm, với lý do sợ đến cơ quan, trường học muộn giờ. Trong 3 ngày tới (13-15/3), cảnh sát giao thông sẽ tập trung tuyên truyền mạnh trên tuyến đường và tại các công sở trên địa bàn quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm.

Ghi nhận phía bắc cầu Chương Dương, dù đã cắm biển phân làn dành cho ô tô, xe máy và các phương tiện thô sơ đi lên cầu ở đầu ngõ số 5 phố Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, nhưng vẫn có nhiều ô tô đi vào làn dành cho xe thô sơ. 

Việc xử lý vi phạm ở khu vực trên đang gặp khó khăn vì biển phân làn nằm quá gần cầu Chương Dương, ở khu vực trên lại vẽ vạch kẻ liền, nên phương tiện khó di chuyển đúng làn khi thấy biển báo. Vào giờ cao điểm, chỉ cần 1 phương tiện đi không đúng làn sẽ làm ùn ứ cả dòng xe máy đi phía sau, nhiều người đi xe máy đi lên vỉa hè.

Chú thích ảnh
Phân luồng giao thông giúp hạn chế tình trạng xe máy lấn chiếm làn ô tô và ngược lại.

Đại uý Nguyễn Việt Hoà, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 5, Phòng Cảnh sát giao thông cho biết: Phòng đang đề xuất Sở Giao thông vận tải cắm biển nhắc phân làn lùi về cách chân cầu Chương Dương 500m, ở ngõ 111 phố Nguyễn Văn Cừ, để các phương tiện dễ quan sát và thuận tiện cho việc xử lý. 

Mặt khác, Phòng Cảnh sát giao thông cũng đề xuất công an phường yêu cầu các gara ô tô trên đường Nguyễn Văn Cừ không bày bán ô tô trên hè để tạo hành lang an toàn cho đường dẫn phía Bắc cầu Chương Dương.

Chú thích ảnh
Cảnh sát giao thông điều tiết giao thông trên cầu Chương Dương.

Với khu vực phía nam cầu Chương Dương (quận Hoàn Kiếm), Đại uý Lương Văn Kết, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông cho biết: Hiện tại trên cầu Chương Dương có cắm biển cấm xe thô sơ, người đi bộ, xe tải, xe khách đi vào làn hỗn hợp và  xe máy đi vào làn ô tô ở giữa. Hàng ngày, việc xử lý vi phạm vẫn tiến hành liên thông với Cảnh sát giao thông ứng trực phía nam cầu. Khi phát hiện vi phạm, đơn vị phía nam sẽ thông báo đơn vị phía bắc chặn giữ phương tiện xử lý và ngược lại…

Theo đại diện Phòng Cảnh sát giao thông, trong ba ngày đầu, đơn vị vừa tuyên truyền, vừa nghiên cứu đề xuất khắc phục lắp thêm biển báo, bổ sung vạch kẻ… trên những tuyến đường dẫn lên các cây cầu trọng yếu ùn ứ hàng ngày vì hiện tượng đi sai làn, thiếu ý thức khi tham gia giao thông của người điều khiển phương tiện. Từ 6h ngày 15/3, Cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng của Thành phố sẽ tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông như: đi không đúng phần đường, làn đường, dừng đỗ xe không đúng quy định tiềm ẩn nguy cơ gây ùn tắc, tai nạn giao thông.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Từ ngày 15/3, các lực lượng cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng của Thành phố tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông 

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu, đánh giá, nhân rộng đối với các tuyến đường khác trên địa bàn thành phố trong thời gian tới, nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19-4-2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới; Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 2-1-2024 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố năm 2024.

Hồng Phượng- Trung Nguyên
Cảnh sát Giao thông trả lại tiền cho người dân đánh rơi
Cảnh sát Giao thông trả lại tiền cho người dân đánh rơi

Sáng 29/2, Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã bàn giao cọc tiền cho người dân đánh rơi, mà Tổ tuần tra của đơn vị nhặt được.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN