Hà Nội quá tải đối với các trường mầm non công lập

Chiều 5/7, tại buổi giao ban báo chí định kỳ do Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, bà Nguyễn Thị Lan Hương - Trưởng phòng Giáo dục mầm non (Sở GD&ĐT Hà Nội) cho biết, hiện số lượng các trường mầm non công lập chưa đáp ứng được yêu cầu ngày một tăng của người dân, dẫn đến tình trạng người dân phải xếp hàng dài để nộp đơn xin cho con vào học ở các trường mầm non công lập như mấy ngày vừa qua.

Phụ huynh xếp hàng trắng đêm xin học tại trường mầm non Thành Công A (quận Ba Đình, Hà Nội)

Lý giải về tình trạng quá tải, bà Hương cho rằng, sức hấp dẫn để cha mẹ mong muốn cho con mình được vào học tại ở các trường công lập là do mức đóng góp học phí thấp hơn nhiều so với các trường mầm non tư thục (khoảng 50.000đ/cháu/tháng) cộng với cơ sở vật chất của các trường này đa phần khang trang hơn hẳn so với các trường mầm non tư thục do tư nhân quản lý. Hiện thành phố có 837 trường mầm non, ở khắp 29 quận, huyện; trong đó có 683 trường mầm non công lập và 154 trường mầm non tư thục, nhưng so với nhu cầu thực tế thì vẫn còn thiếu nhiều và không thể giải quyết ngay trong thời gian ngắn.

Chen nhau nộp hồ sơ tại trường mầm non Thành Công A (quận Ba Đình, Hà Nội)

Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở chỉ được tuyển sinh từ ngày 1/7 đến ngày 15/7/2011 và tuyệt đối không được tuyển sinh trước thời gian quy định. Với khung thời gian như vậy cũng góp phần làm nóng thêm việc tuyển sinh tại một số trường mầm non công lập của Hà Nội.

P.A

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN