Hà Nội phấn đấu giảm 0,8% hộ nghèo

Năm 2014, Hà Nội phấn đấu giảm 0,8% hộ nghèo, tương đương 14.500 hộ. Tuy nhiên, con số này được đại diện các huyện ngoại thành Hà Nội đề nghị mức chỉ tiêu giảm nghèo cần sát với thực tế vì nhiều vùng thuần nông, canh tác phụ thuộc vào thời tiết, mức giảm nghèo ấn định như trên sẽ khó bền vững.

 

Hà Nội đề ra mục tiêu tỷ lệ hộ nghèo 2014 giảm 0,8%

 

Ông Khuất Văn Thành, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết: Công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội luôn được thành phố quan tâm. Năm 2013, thành phố giảm được hơn 20.000 hộ nghèo, vượt 25,3% so với kế hoạch. Một trong các giải pháp giảm nghèo Hà Nội tăng cường giải quyết việc làm trên cơ sở cập nhật thông tin cung cầu lao động tại các sàn giao dịch việc làm; tổ chức đào tạo nghề theo nhu cầu để chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn.

 

Năm 2014, Hà Nội phấn đấu giải quyết việc làm cho 140.000 người, tuyển mới đào tạo nghề cho gần 150.000 lao động.

 

Xuân Cường

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN