Hà Nội kiến nghị thu hồi 64 tỷ đồng và 1 triệu m2 đất

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội đã kiến nghị cơ quan chức năng thu hồi 64 tỷ đồng cùng 1.003.883 mét vuông đất qua 53.662 cuộc thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng do cơ quan này tổ chức trong 5 năm qua.


Theo bà Lê Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Hà Nội, đây là một trong những kết quả nổi bật trong 5 năm qua, thể hiện được vai trò là “tai mắt” đồng thời là cầu nối giữa Đảng với dân trong hoạt động giám sát đầu tư cộng đồng và thanh tra nhân dân.


Để hoạt động hiệu quả, Ủy ban MTTQ Hà Nội đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm về chủ đề: “Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng”, nhằm trao đổi kinh nghiệm, cung cấp thông tin về các hoạt động giám sát cộng đồng, giúp nâng cao chất lượng những công trình có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước được thi công trên địa bàn Thủ đô.


Mạnh Khánh

Thu hồi nhà công vụ sử dụng sai đối tượng
Thu hồi nhà công vụ sử dụng sai đối tượng

Việc quản lý sử dụng nhà công vụ còn nhiều bất cập đã dẫn đến tình trạng sử dụng nhà công vụ không đúng đối tượng, sai mục đích hoặc nhiều người không đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn được ở nhà công.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN