Hà Nội khắc phục hậu quả cây đổ trên đường Điện Biên Phủ

Sáng 24/11, ông Cồ Như Dũng, Chủ tịch UBND phường Điện Biên, quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, việc khắc phục hậu quả cây đổ đã hoàn thành; cành lá được chuyển lên vỉa hè. Các phương tiện có thể lưu thông thông suốt trên tuyến đường Điện Biên Phủ.

Hiện phường Điện Biên đang cùng các cơ quan đánh giá nguyên nhân cây đổ. Đồng thời, rà soát số cây cổ thụ trên địa bàn để có phương án "bảo dưỡng" phù hợp.


Theo ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó Tổng Giám đốc, Công ty TNHH MTV công viên cây xanh Hà Nội, cây bị đổ là giống hoàng lan, nằm trong khuôn viên của nhà dân, không thuộc diện quản lý của công ty. Nhưng để không ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, giao thông đi lại của người dân, đêm 23 rạng sáng 24/11, công ty phối hợp với phường Điện Biên huy động máy móc, cắt cành, thu gọn cành lá.


"Đối với thân cây đã được chuyển vào khuôn viên nhà dân nếu gia đình có nhu cầu cắt khúc để di chuyển di nơi khác, công ty sẽ cắt cử người và phương tiện hỗ trợ". - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV công viên cây xanh Hà Nội thông tin thêm.


Vào khoảng 22h30 đêm 23/11, tại số nhà 24 đường Điện Biên Phủ, cây lan cổ thụ có đường kính khoảng 1 mét đã bất ngờ đổ hướng ra phía hè đường đè lên biển hiệu của một văn phòng luật sư và một cửa hàng điện thoại. Thời điểm xảy ra vụ việc vắng người qua lại, khu vực cửa hàng không có người nên không ai bị thương.

Mạnh Khánh
Cây đổ hàng loạt có phải do mưa bão?
Cây đổ hàng loạt có phải do mưa bão?

Qua trận bão số 1 xảy ra vào ngày 27 và 28/7, trên địa bàn Hà Nội, thiệt hại sau mưa bão đã lên tới 200 tỷ đồng, với gần 3.000 cây đổ và gẫy cành... Tuy nhiên, dư luận đang đặt câu hỏi rằng, những cây xanh bị đổ có hẳn là do gió, bão?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN