Hà Nội đón Tết trong không khí phấn khởi và yên bình

Về an ninh trật tự, công tác phòng chống cháy nổ trên địa bàn Thủ đô được tuyên truyền tích cực, tai nạn giao thông đã giảm 1,3 lần so với dịp Tết 2015.

Chiều 15/2, Thành ủy Hà Nội đã họp tổng kết công tác tổ chức các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán 2016. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì cuộc họp đã đánh giá: “Nhân dân Thủ đô Hà Nội đón Tết trong không khí phấn khởi, yên bình, lành mạnh và tiết kiệm”.

Về an ninh trật tự, công tác phòng chống cháy nổ trên địa bàn Thủ đô được tuyên truyền tích cực, tai nạn giao thông đã giảm 1,3 lần so với dịp Tết 2015. Đêm 30 Tết, các lực lượng chức năng phối hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ tại 31 điểm bắn pháo hoa của Hà Nội. Công an Hà Nội đã phát hiện 27 vụ, 36 đối tượng tàng trữ, mua bán, sử dụng pháo nổ trái phép; phát hiện 65 vụ phạm pháp hình sự, giảm 21 vụ so với cùng kỳ năm ngoái

Đoàn viên thanh niên Công an quận Tây Hồ tham gia tổ chức trông giữ xe miễn phí tại Phủ Tây Hồ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Công tác quản lý hè phố, sắp xếp 47 điểm chợ hoa được thực hiện tốt. Đường phố phong quang, sạch sẽ, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Quản lí tốt việc trông giữ xe, thí điểm trông giữ xe miễn phí tại Phủ Tây Hồ được người dân ủng hộ nhiệt tình. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết: “Dù trông giữ xe miễn phí nhưng hòm đóng góp tự nguyện tại Phủ Tây Hồ tổng kết được 320 triệu đồng, cho thấy sự đồng cảm, động viên của người dân với lực lượng trông giữ xe miễn phí”.

Trong kì nghỉ Tết kéo dài 9 ngày, nhiều hoạt động đón xuân có ý nghĩa văn hóa, tạo nét đẹp thanh lịch đã diễn ra để phục vụ người dân Thủ đô và khách du lịch. Tiêu biểu là “Phố sách Xuân Bính Thân 2016” lần đầu tiên tổ chức tại Hà Nội nhằm nâng cao văn hóa đọc cho nhân dân. “Phố chợ ông đồ” được tổ chức quy củ đã mở ra một không gian văn hóa lành mạnh cho du khách. Công tác tổ chức ở các lễ hội có nhiều tiến bộ, lực lượng an ninh ứng trực tại các điểm hội tăng cường 60% so với năm ngoái. Đặc biệt, công tác chuẩn bị tại lễ hội chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) đã giảm tải được tình trạng ùn ứ với 8.800 lái đò được đào tạo, đón 63.000 lượt khách vào ngày khai hội mùng 6 Tết.

Về vệ sinh an toàn thực phẩm, Tết năm nay không xảy ra vụ ngộ độc lớn nào trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. Các bệnh viện cũng tăng cường tổ trực cấp cứu, kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh. Trung tâm kiểm dịch quốc tế đón 91.504 lượt khách đã kiểm dịch chặt chẽ các dịch Zika, MERS-CoV, không phát hiện ra hành khách nào nhiễm bệnh.

Thị trường hàng hóa trong dịp Tết cũng ổn định, giá cả không có nhiều biến động. Các điểm trữ hàng đã được chuẩn bị sớm để bình ổn thị trường dịp cuối năm và Tết. Duy trì 109 điểm bán các mặt hàng thiết yếu và các cửa hàng bán lẻ xăng dầu hoạt động 24/24h để phục vụ nhu cầu của người dân. Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại được tăng cường gắt gao, đảm bảo chất lượng hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng truyền thống có nhu cầu tiêu dùng cao.

Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội đã tổ chức 30 đoàn thăm hỏi, trao 1.230.000 suất quà đến gia đình những người có công, lão thành cách mạng, đối tượng chính sách trên địa bàn Hà Nội. Các trung tâm nuôi dưỡng công lập cũng được hỗ trợ tặng 100.000 đồng/người trong những ngày Tết. Bên cạnh tặng quà, hỗ trợ cho trên 27.511 người lao động có hoàn cảnh khó khăn, các đoàn thể, tổ chức xã hội đã tổ chức gần 600 chuyến xe đưa trên 28.000 công nhân về quê đón Tết cùng gia đình.

Kết thúc kì nghỉ Tết 2016, Thành ủy Hà Nội nhanh chóng triển khai các công tác trọng tâm sau Tết. Trong đó, chú trọng triển khai nghiêm túc, thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách năm 2016; Triển khai các hoạt động chuẩn bị cho công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì 2016 – 2021 đảm bảo đúng tiến độ, đúng pháp luật; Tăng cường an ninh trật tự, tuần tra tại các lễ hội đầu xuân, đảm bảo an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ. Đặc biệt, Thành ủy Hà Nội chỉ đạo các cấp, ngành cùng các địa phương khuyến khích, động viên các doanh nghiệp, người lao động, nông dân đồng loạt xuống đồng, ra quân sản xuất kinh doanh, quyết tâm hoàn thành vượt kế hoạch…

Linh Chi
Gần 308.000 lượt khách đến Hà Nội dịp Tết
Gần 308.000 lượt khách đến Hà Nội dịp Tết

Từ ngày 6/2/2016 đến ngày 12/2/2016, khách du lịch đến Hà Nội đạt gần 308.000 lượt người, tăng 17% so với dịp Tết năm 2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN