Hà Nội chăm lo cho người có công

Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, ngày 8/7, ông Lê Toàn Khang, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ, TB&XH) Hà Nội cho biết: Nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, UBND thành phố Hà Nội sẽ trích ngân sách gần 55 tỷ đồng tặng quà cho hơn 126.000 đối tượng chính sách với mức 500.000 đồng/suất và 300.000 đồng đối với đại diện gia tộc thờ cúng một liệt sĩ.


Dịp này, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” thành phố vận động được hơn 11 tỷ đồng để đi thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách dịp này; hỗ trợ kinh phí sửa chữa và xây mới 496 nhà người có công, tặng 907 sổ tiết kiệm. “Đối với 120 mẹ Việt Nam anh hùng vừa được phong tặng trong năm 2014, Sở LĐ,TB&XH vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nhận phụng dưỡng với mức tối thiểu 500.000 đồng/tháng. Hiện đã có 23 mẹ đã được một số đơn vị nhận phụng dưỡng”, ông Lê Toàn Khang cho biết.


Thực hiện việc rà soát 7 đối tượng người có công theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với ngành LĐ,TB&XH triển khai, Hà Nội có 30 xã, phường làm điểm và đang tiến hành triển khai rà soát tại 554 xã, phường, thị trấn còn lại. Theo ông Trần Thanh Bình, Trưởng phòng Chính sách người có công: “Dự kiến tháng 10/2014, thành phố sẽ công bố kết quả rà soát. Căn cứ trên số liệu này, Hà Nội sẽ yêu cầu các ngành hữu quan sớm giải quyết chế độ cho những người có công nhưng chưa được công nhận”,


Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2014), Sở LĐ,TB&XH cũng tham mưu với UBND thành phố triển khai nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” dịp này. Theo đó, UBND thành phố tặng quà cho hơn 42.000 đối tượng là người có công, gia đình chính sách, cựu chiến binh, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia kháng chiến chống Pháp với mức 500.000 đồng/suất; tổ chức buổi gặp mặt đại biểu chiến sĩ và thanh niên xung phong trực tiếp tham gia kháng chiến chống Pháp. Tổng kinh phí dự kiến cho các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô là hơn 22 tỷ đồng.

 

Xuân Minh

Tổng rà soát chính sách đối với người có công

Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến chính sách đối với người có công. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn những người chưa được hưởng thụ, hưởng thụ chưa đầy đủ hoặc vẫn còn đối tượng hưởng sai chính sách.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN