Hà Nội: Cây bồ đề trên đường 19/12 đã hồi sinh

Bị bứng gốc đi khỏi nơi đang sống và sau đó được trồng lại, những tưởng cây bồ đề ở chợ Âm phủ (cũ), nay là đường 19/12, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, sẽ chết. Nhưng do được chăm sóc cẩn thận, nay chồi non đang nảy mầm trở lại.

Cây bồ đề đã nảy chồi non, lộc biếc. Ảnh: Viết Tôn


Theo cụ Nội, người bán nước bên cổng Tòa án Tối cao: Cây bồ đề ở chợ Âm phủ đã có từ rất lâu. Trước đây, khi chợ chưa di chuyển, ở đó còn có một cái miếu nhỏ để mọi người thắp hương cho những liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Thủ đô.


Vào tháng 11 năm ngoái, cây bồ đề bị một công ty xây dựng bứng đi nơi khác. Dư luận lên án, chính quyền vào cuộc, cây bồ đề đã được trồng trở lại. Nhờ những nỗ lực của các công nhân Công ty TNHH một thành viên Cây xanh Hà Nội (đơn vị quản lý trực tiếp thảm cỏ và cây xanh trên phố này) nên cây bồ đề đã hồi sinh.

Nguyễn Viết Tôn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN