Hà Nội, Bắc Ninh: Mưa giông làm trôi nhà trên sông, chết người

Tại Hà Nội, vào hồi 14 giờ 30 ngày 15/3, do thời tiết nổi cơn giông gió bất thường đã làm căn nhà nổi, trọng tải 220 tấn, neo đậu tại bờ bên phải sông Hồng, thuộc địa phận xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì bị đứt dây neo.

Căn nhà nổi đã trôi tự do xuôi dòng sông Hồng về đến xã Ninh Sở, huyện Thường Tín thì va chạm vào một số thuyền đánh cá của 9 hộ dân. Hậu quả, có 5 thuyền đánh cá bị hư hỏng và chìm tại chỗ. Rất may không có ai bị thương vong. Thiệt hại về tài sản theo các chủ thuyền trình báo ban đầu là 65 triệu đồng. Được biết, chủ căn nhà nổi là anh Trần Ngọc Bảo, 47 tuổi, trú ở phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm. Vụ việc đang được Phòng CSGT Đường thủy giải quyết.

Tại Bắc Ninh, lúc 15 giờ 30 cùng ngày, do bị mưa gió kéo dài, bức tường của nhà ông Nguyễn Văn Cường, 53 tuổi, ở làng Mới, xã Đại Bái, huyện Gia Bình bất ngờ đổ ập sang nhà anh Vũ Viết Thắng, 27 tuổi, ở liền kề. Tường đổ đã làm cháu Vũ Thị Châu, 2 tuổi, con gái anh Thắng bị chết tại chỗ. Vợ anh Thắng là chị Nguyễn Thị Diệp, 25 tuổi, bị thương phải đi bệnh viện cấp cứu. Công an huyện Gia Bình đã tới hiện trường tổ chức khám nghiệm và lập biên bản.

S.N

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN