Hà Nam: Quan tâm giúp đỡ trên 14.500 phụ nữ khuyết tật

Ngày 14/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Nam tổ chức tọa đàm, biểu dương phụ nữ khuyết tật tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Nam biểu dương, khen thưởng 36 phụ nữ khuyết tật tiêu biểu. 

Tại buổi tọa đàm, đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội Người khuyết tật, Hội Liên hiệp Phụ nữ và đại diện câu lạc bộ “Phụ nữ khuyết tật”, nhóm “Phụ nữ tự lực” của tỉnh Hà Nam đã trao đổi, chia sẻ những khó khăn, sự nỗ lực vươn lên trong cuộc sống của phụ nữ khuyết tật; những tâm tư, nguyện vọng về quyền bình đẳng, hòa nhập với cộng đồng xã hội và khẳng định ý chí, khát vọng vươn lên làm chủ cuộc sống của phụ nữ khuyết tật.

Buổi tọa đàm cũng là diễn đàn để các cấp Hội phụ nữ cũng như các đơn vị liên quan lắng nghe và có những giải pháp cụ thể hơn, thiết thực hơn trong thực hiện các hoạt động trợ giúp người khuyết tật nói chung và phụ nữ khuyết tật nói riêng.

Chú thích ảnh
Đại biểu tham gia tọa đàm. 

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Nam đã biểu dương, khen thưởng 36 phụ nữ khuyết tật tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Đây là những tấm gương sáng về nghị lực, là nguồn cảm hứng, động lực tiếp sức cho các chị em phụ nữ khuyết tật vượt qua sự tự ti, mặc cảm vươn lên trong cuộc sống.

Theo bà Trần Thị Minh Nguyệt, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Nam, hiện nay trên địa bàn tỉnh có trên 28.600 người khuyết tật, trong đó có trên 14.500 phụ nữ khuyết tật. Phần lớn người khuyết tật có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, sống dựa vào gia đình, người thân và trợ cấp xã hội (trên 20.700 người khuyết tật đang được trợ cấp xã hội thường xuyên). Những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Nam và cấp ủy, chính quyền các địa phương luôn quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, ngành cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, của tỉnh, có nhiều hoạt động thực hiện chính sách, pháp luật về người khuyết tật.

Chú thích ảnh
Đại biểu tham gia tọa đàm. 

Với vai trò là tổ chức đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo các cấp Hội triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến những chính sách, pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích của phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật; chỉ đạo, phối hợp thành lập và ra mắt các mô hình tập hợp, thu hút phụ nữ khuyết tật tham gia như câu lạc bộ “Phụ nữ khuyết tật”, nhóm “Phụ nữ tự lực”… nhằm hỗ trợ phụ nữ khuyết tật tiếp cận với kiến thức pháp luật, chăm sóc sức khỏe, chủ động, phòng chống bạo lực, xây dựng gia đình hạnh phúc. Các cấp Hội đã hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mái ấm tình thương cho 21 phụ nữ khuyết tật với tổng số tiền gần 690 triệu đồng; hỗ trợ sinh kế, tặng con giống, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, dạy nghề, tạo việc làm… để giúp phụ nữ khuyết tật tạo thu nhập một cách độc lập, vươn lên trong cuộc sống.

Tin, ảnh: Nguyễn Chinh (TTXVN)
Nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của phụ nữ và bình đẳng giới
Nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của phụ nữ và bình đẳng giới

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, ngày 3/4, bà Michelle Bachelet Jeria, Cựu Tổng thống Chile, nguyên Cao ủy nhân quyền liên hợp quốc, nguyên Giám đốc điều hành Cơ quan Phụ nữ Liên hợp quốc, cùng đoàn đại biểu đến từ Chile, đã có cuộc gặp gỡ và nói chuyện với các cán bộ ngoại giao nữ và các sinh viên Việt Nam về vai trò của lãnh đạo nữ trong các tổ chức đa phương cũng như trong các hoạt động đối ngoại, chính trị xã hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN