Hà Nam: Bảo đảm chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động mắc COVID-19

Đến ngày 15/3, tỉnh Hà Nam đã ghi nhận trên 43.000 người mắc COVID-19, trong đó có số lượng lớn lao động tham gia bảo hiểm xã hội.

Chú thích ảnh
Người lao động làm các thủ tục để hưởng chế độ tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam. 

Với phương châm bảo đảm tốt nhất cho người thụ hưởng, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam đã tập trung giải quyết chế độ cho những lao động mắc COVID-19 có đủ điều kiện và hồ sơ theo quy định.

Mắc COVID-19, chị Chu Thị Thu Thủy, Công ty Trách nhiệm hữu hạn YIC, Khu công nghiệp Châu Sơn, thành phố Phủ Lý phải nghỉ việc 10 ngày để cách ly, điều trị. Khi chị Thủy có quyết định hết thời gian cách ly và giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội để điều trị COVID-19 của Trạm y tế phường cấp, chị đã nộp cho Công ty để gửi cơ quan bảo hiểm xã hội đề nghị được hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định. Chỉ sau 2 ngày, Công ty chị gửi hồ sơ đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm xã hội nghỉ việc để điều trị COVID-19, tiền bảo hiểm đã được thanh toán vào tài khoản ngân hàng của chị. Số tiền bảo hiểm xã hội chi trả trong thời gian nghỉ việc rất có ý nghĩa với những người lao động trực tiếp sản xuất như chị, bởi lẽ mỗi ngày nghỉ việc là một ngày bị trừ lương.

Theo chị Lương Thị Thìn, Phòng Nhân sự, Công ty Trách nhiệm hữu hạn YIC, từ cuối năm 2021 đến nay, Công ty đã có hơn 200 công nhân mắc COVID-19. Sau khi hoàn thành thời gian cách ly điều trị, các công nhân đều được hướng dẫn làm các thủ tục để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Đến nay, hơn 100 lao động mắc COVID-19 của công ty đã được thanh toán chế độ một cách nhanh chóng, thuận lợi; số còn lại đang hoàn thiện hồ sơ để được hưởng chế độ.

Anh Hoàng Kim Hòa, kế toán Công ty Trách nhiệm hữu hạn Song Anh Hà Nam cho biết, công ty anh có 30 cán bộ, công nhân viên mắc COVID-19 phải nghỉ việc từ 7 đến 14 ngày để điều trị, cách ly. Khi hoàn thành thời gian cách ly, điều trị, người lao động được trạm y tế xã, phường, thị trấn cấp giấy chứng nhận hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và nộp lại cho bộ phận hành chính của Công ty. Sau đó, bộ phận hành chính gửi hồ sơ cho Bảo hiểm xã hội tỉnh. Chỉ 3 ngày sau, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thanh toán bằng hình thức chuyển vào tài khoản ngân hàng của người lao động.

Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam, để hưởng chế độ ốm đau sau khi điều trị khỏi COVID-19, người lao động cần nộp lại cho đơn vị sử dụng lao động bản sao giấy ra viện (đối với trường hợp điều trị nội trú); giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội hoặc giấy ra viện có chỉ định của y, bác sĩ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị (đối với trường hợp điều trị ngoại trú) trong vòng 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc để đơn vị hoàn thiện hồ sơ và gửi cơ quan bảo hiểm xã hội. Cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết chế độ cho người lao động trong tối đa 6 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Sau khi hoàn thành các thủ tục, người lao động có thể nhận tiền qua tài khoản cá nhân hoặc thông qua đơn vị sử dụng lao động. Về mức hưởng, trong thời gian nghỉ, người lao động được hưởng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Ông Phạm Xuân Sơn, Trưởng phòng Chế độ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam cho biết, để người lao động nghỉ việc điều trị mắc COVID-19 nắm được các thủ tục để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến các cơ quan, đơn vị; thành lập các nhóm Zalo đăng tải các hướng dẫn cụ thể đối với người lao động khi bị mắc COVID-19 phải nghỉ việc để điều trị hoặc nghỉ việc để chăm sóc con là F0 thì cần phải làm các thủ tục gì và đến đâu để được cấp giấy chứng nhận nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội. Ngành cũng phối hợp với Sở Y tế ban hành các văn bản hướng dẫn các trung tâm y tế huyện, thành phố, thị xã; trạm y tế xã, phường, thị trấn cấp đầy đủ các loại giấy tờ khi người lao động là F0 đến khai báo y tế, hoàn thành thời gian cách ly, điều trị để người lao động hoàn thiện hồ sơ để hưởng chế độ bảo hiểm.

Từ cuối năm 2021 đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam đã giải quyết chế độ cho hơn 1.600 lao động nghỉ việc do bị mắc COVID-19 hoặc chăm con dưới 7 tuổi là F0 với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.

Hiện nay, số lao động có tham gia đóng bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam mắc COVID-19 đã điều trị khỏi rất lớn và đang gặp khó khăn trong việc hoàn thiện hồ sơ để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, đặc biệt là xin giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Bởi theo quy định hiện hành, việc cấp giấy chứng nhận này do các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện, trong khi đa số người lao động điều trị COVID-19 tại nhà chỉ được cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly do chính quyền địa phương hoặc trạm y tế xã cấp.

Với phương châm đảm bảo tốt nhất quyền lợi thụ hưởng cho người tham gia, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam đang tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động nghỉ việc để điều trị COVID-19 hoặc chăm con dưới 7 tuổi là F0 đã có hồ sơ đủ điều kiện theo quy định; đồng thời hướng dẫn những trường hợp làm chưa đúng bổ sung, hoàn thiện các giấy tờ còn thiếu để được hưởng chế độ.

Tin, ảnh: Nguyễn Chinh (TTXVN)
Lai Châu: Gần 600 người dân có hoàn cảnh khó khăn được tặng sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế
Lai Châu: Gần 600 người dân có hoàn cảnh khó khăn được tặng sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế

Từ ngày 10-13/3, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lai Châu phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tổ chức trao tặng sổ bảo hiểm xã hội cho 170 người và thẻ bảo hiểm y tế cho 420 người dân có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hỗ trợ hơn 900 triệu đồng tại 3 huyện Sìn Hồ, Nậm Nhùn và Mường Tè. Đây là 3 huyện khó khăn nhất của tỉnh Lai Châu được lựa chọn tổ chức chương trình trong đợt này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN