Gửi lời chúc Tết đến ngư dân trên biển

Tết Nguyên đán Bính Thân, hàng trăm ngư dân của tỉnh Phú Yên sẽ đón Tết trên biển… Để kịp thời động viên ngư dân, tỉnh Phú Yên đã tổ chức chúc Tết thông qua các hệ thống thông tin liên lạc từ đất liền.

Các Khai thác viên của Đài thông tin duyên hải Phú Yên (Phú Yên radio) đang kết nối tín hiệu liên lạc giữa ngư dân đang khai thác hải sản trên biển với người thân qua tần số 7966 kHz. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN

Tại phòng thông tin liên lạc của Trạm kiểm soát Biên phòng Đà Rằng (Đồn Biên phòng thành phố Tuy Hòa, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên), ông Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên đã trực tiếp nói chuyện với các ngư dân đang có mặt trên biển. 

Trong lời chúc Tết ngư dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chia sẻ với những khó khăn vất vả của bà con khi bám ngư trường; chúc các tàu thuyền của ngư dân luôn thuận buồm, xuôi gió. Sau mỗi chuyến đi biển trở về, khoang tàu lúc nào cũng đầy ắp cá, mực. Mỗi tàu cá, mỗi ngư dân sẽ góp phần tích cực hơn nữa cùng với các lực lượng chức năng bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc…

Những lời chúc Tết từ đất liền của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã mang đến niềm vui mừng năm mới cho 3 tàu cá với 21 ngư dân của tổ “Tàu thuyền an toàn trên biển” mang tên Hướng Biển. Ngư dân Huỳnh Văn Thanh (phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa), thuyền trưởng tàu PY 96262 TS nói qua hệ thống liên lạc từ tàu của mình: "Chúng tôi rất vui khi năm nay nhận được lời chúc Tết của lãnh đạo tỉnh. Trước khi đi chuyến biển, anh em đã xác định là năm nay sẽ đón Tết trên biển nên đã chuẩn bị nhiều đồ ăn, có cả rượu, và bia nữa… nên vẫn có không khí. 

Vào lúc Giao thừa, chúng tôi sẽ kéo lưới để lấy hên đầu năm. Hiện nay 3 tàu của tổ Hướng Biển cũng đã đánh bắt được kha khá. Nếu thuận lợi, ngày mồng 5 Tết, các tàu sẽ về đến cảng Đông Tác (phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa)".

Đồng chí Phan Đình Phùng chúc Tết ngư dân tại Phòng thông tin liên lạc của Trạm kiểm soát Biên phòng Đà Rằng. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN

Đại tá Nguyễn Văn Minh, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết: Trong dịp Tết Bính Thân, toàn tỉnh có 14 phương tiện với 101 lao động đang khai thác hải sản trên biển. Đến khoảng ngày Mùng 6 Tết, lần lượt các tàu này sẽ về đất liền và ăn “Tết muộn” cùng với gia đình. Từ ngày Mùng 2 Tết, nhiều tàu cá sẽ xuất bến đi chuyến biển đầu tiên của năm mới”.

Cùng với hệ thống thông tin liên lạc của Bộ đội Biên phòng, Đài Thông tin duyên hải Phú Yên (Phú Yên radio) trực canh 24/24 giờ phục vụ kết nối thông tin giữa các tàu thuyền trên biển trong dịp Tết. Bà Lê Thị Tuyết Dung, Giám đốc Đài Thông tin duyên hải Phú Yên cho biết: “Những ngày này, qua tần số 7966 kHz, ngư dân khai thác hải sản trên các vùng biển của cả nước đã có hàng trăm cuộc gọi về cho người thân và ngược lại. Để phục vụ nhu cầu liên lạc của bà con được thông suốt, Đài đã bố trí các khai thác viên trực 3 ca với thời gian 24/24 giờ.

Những lời chúc đầy nghĩa tình của chính quyền địa phương và người thân từ đất liền gửi đến những ngư dân trong những ngày Tết này đã kịp thời động viên bà con yên tâm bám biển sản xuất. Tình cảm ấy làm ấm lòng những ngư dân trong lúc xa gia đình… Chúc bà con có những chuyến biển bình yên. Chúc “thuyền anh mai về cho cá bạc đầy khoang…”.

Vũ Xuân Triệu (TTXVN)
Tết Cộng đồng ở Séc – sự quy tụ đầy đủ và ý nghĩa nhất trong năm
Tết Cộng đồng ở Séc – sự quy tụ đầy đủ và ý nghĩa nhất trong năm

Từ cuối tháng 1/2016 đến ngày 7/2 các chi hội địa phương thuộc Hội Người Việt Nam tại CH Séc lần lượt tổ chức Tết Cộng đồng cho bà con trên địa bàn nhằm thắt chặt mối liên kết và giữ gìn những giá trị truyền thống của cha ông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN