Góp ý cho dự án sửa đổi Luật Hôn nhân gia đình

Ngày 17/9, Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường cùng đại diện các nhóm đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) tại Hà Nội chia sẻ, góp ý về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hôn nhân và Gia đình năm 2000.



            Quang cảnh hội thảo


Tiến sĩ Bùi Minh Hồng, thường trực ban biên tập dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 cho biết: Với cộng đồng LGBT, trong tờ trình về dự án Luật sửa đổi nêu hiện trạng hiện nay nhiều người LGBT đang sống cùng nhau nhưng chưa được pháp luật thừa nhận. Chính vì thế, trong dự án Luật sửa đổi lần này, dự thảo đề xuất không cấm hình thức kết hôn đồng giới nhưng cũng không thừa nhận. Việc sửa đổi này nhằm đảm bảo tốt hơn quyền con người và quyền công dân. Dù không thừa nhận hình thức kết hôn đồng giới nhưng trong dự thảo cũng đưa ra quy định cụ thể nguyên tắc giải quyết quan hệ chung sống như vợ chồng giữa họ và những vấn đề liên quan như tài sản, con cái.


Tại hội thảo, đại diện các nhóm LGBT đã bày tỏ quan điểm về một số điều trong Dự án Luật sửa đổi với mong muốn được thừa nhận để được bảo vệ quyền con người, chống phân biệt đối xử.



PV

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN