Giúp người nghèo đón Tết trọn vẹn, đủ đầy

Cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, nhóm tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ thôn Tân Hòa, xã Phúc Ứng (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại tổ chức gói bánh chưng và tặng quà Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Với 6.000 chiếc bánh chưng và hàng trăm phần quà dành tặng người nghèo trong 9 năm liên tục, Hội Chữ thập đỏ thôn Tân Hòa đã giúp nhiều người nghèo được đón cái Tết nghĩa tình, đầm ấm hơn.

Thành lập từ năm 2008, đến nay, Hội Chữ thập đỏ thôn Tân Hòa đã có 54 thành viên. Các hội viên phần lớn đều đã trong độ tuổi cần nghỉ ngơi nhưng vẫn tích cực tham gia công tác hội để làm từ thiện. Bà Trần Thị Ngoan, 84 tuổi, hội viên Hội Chữ thập đỏ thôn Tân Hòa, chia sẻ năm nào, bà cũng tham gia làm bánh Tết tặng người nghèo. Tham gia hoạt động hội, bà thấy khỏe mạnh, phấn khởi hơn rất nhiều.

Mặc cho cái giá lạnh của những ngày cuối năm, 25 tình nguyện viên trong Hội Chữ thập đỏ thôn Tân Hòa vẫn có mặt đông đủ tại nhà ông Trịnh Văn Bồng, Tổ trưởng tổ tình nguyện để gói bánh chưng từ thiện. Khoác trên mình tấm áo đỏ của hội, các tình nguyện viên bắt tay vào công việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc. Người rửa lá, người vo gạo, người chuẩn bị đỗ xanh, thịt, người gói bánh. Hơi ấm từ than hồng, từ nồi bánh chưng đang bốc khói và từ tình người lan tỏa khắp nơi.

Để có được những nồi bánh chưng cho người nghèo, các tình nguyện viên đã phải chuẩn trước đó khoảng một tháng. Các hội viên cùng nhau đi vận động, quyên góp ủng hộ và lên danh sách các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Công việc ấy cứ đều đặn được thực hiện trong gần 10 năm nay.

Ông Trịnh Đình Bồng, Tổ trưởng tổ tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ thôn Tân Hòa, cho biết: "Động lực lớn nhất để duy trì và phát triển hội là đã tập hợp được những con người giàu lòng nhân ái, cùng hướng cái tâm của mình đến những mảnh đời khó khăn".

Thấy hoạt động từ thiện của Hội Chữ thập đỏ thôn Tân Hòa hiệu quả, nhiều tổ chức, cá nhân đã tìm đến Hội Chữ thập đỏ thôn Tân Hòa để đóng góp ủng hộ, giúp đỡ người nghèo. Thượng úy Đào Văn Hà, Bí thư Đoàn thanh niên Trại giam Quyết Tiến, cho biết: "Những hoạt động từ thiện, hỗ trợ cộng đồng luôn được cán bộ, chiến sĩ Trại giam Quyết Tiến thực hiện trong nhiều năm nay. Đặc biệt, đơn vị đã có 5 năm liên tục đồng hành cùng các tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ thôn Tân Hòa để trao quà Tết, bánh chưng Tết cho người nghèo".

Năm nay, Hội Chữ thập đỏ thôn Tân Hòa đã làm xong 1.140 chiếc bánh chưng, chuẩn bị trên 50kg gạo nếp cùng nhiều phần quà ý nghĩa, sẵn sàng đến với những hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết.


Theo chân những tình nguyện viên, chúng tôi đến thăm bà Trần Thị Chi, thôn Kỳ Lâm, xã Kỳ Lâm, thị trấn Sơn Dương. Bà Chi năm nay 74 tuổi, sống một mình trong căn nhà gần 10m2 do thôn ủng hộ. Nhận cặp bánh chưng cùng 2 triệu đồng và một chiếc chăn ấm do Hội Chữ thập đỏ thôn Tân Hòa tặng, bà Chi xúc động cho biết Hội Chữ thập đỏ thôn Tân Hòa thường xuyên tới thăm hỏi động viên bà mỗi khi đau ốm không tự chăm sóc bản thân được. Nhận được quà Tết, bà vô cùng xúc động và cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn như bà.

Ông Nguyễn Hoàng Long, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang khẳng định: "Mô hình gói bánh chưng, tặng quà Tết cho người nghèo là một trong những hoạt động rất có ý nghĩa mà Hội Chữ thập đỏ thôn Tân Hòa đã duy trì và thực hiện có hiệu quả trong nhiều năm nay".

Năm mới Đinh Dậu 2017 đang đến rất gần, mong mỏi lớn nhất của những tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ thôn Tân Hòa đó là giúp đỡ người nghèo nhiều hơn nữa để họ được đón những cái Tết trọn vẹn, đủ đầy.
Quang Cường (TTXVN)
Chúc Tết và tặng quà các đối tượng chính sách, người nghèo
Chúc Tết và tặng quà các đối tượng chính sách, người nghèo

Nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, từ ngày 13 - 25/1, tỉnh Nghệ An tổ chức thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN