Giúp người chấp hành xong án phạt tù có việc làm ổn định

Từ đầu năm 2012 đến nay, 1.000 người trên tổng số gần 1.500 người ở tỉnh Thanh Hoá đã có việc làm ổn định sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương (chiếm gần 70%).


Để có được kết quả trên, các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương đã đến từng nhà những người chấp hành xong án phạt tù động viên, giúp đỡ, cảm hoá để họ xoá bỏ tự ti, hoà nhập cộng đồng. Tiêu biểu như mô hình Doanh nhân với an ninh trật tự, đã có 300 doanh nghiệp hỗ trợ với nguồn quỹ trên 1 tỷ đồng giúp những người chấp hành xong án phạt tù có việc làm ổn định hoặc cho họ vay tiền đi học nghề nhưng không lấy lãi suất.


Các phạm nhân làm việc tại xưởng may . Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Mô hình quản lý, giáo dục, cảm hoá những người được tha tù, đặc xá tại phường Lam Sơn (thành phố Thanh Hoá) với sự tham gia của Hội cựu chiến binh, Công an phường phân công hội viên trực tiếp tham gia quản lý, giáo dục, tạo điều kiện, giúp đỡ những người được đặc xá, tha tù tái hoà nhập cộng đồng. Trong năm 2013 đã có 16 người trên địa bàn phường hoàn lương, có việc làm ổn định.

Mô hình "3 trong 1" của Hội cựu chiến binh huyện Thọ Xuân với cách làm 3 cựu chiến binh trực tiếp quản lý, cảm hoá, giáo dục, tuyên truyền vận động 1 người lầm lỗi chấp hành tốt pháp luật. Đến nay, huyện đã có 193 tổ "3 trong 1" cảm hoá 213 người chấp hành xong án phạt tù và chỉ có 13 người tái vi phạm pháp luật, chiếm 6,6%...

Những cách làm thiết thực trên đã giúp những người chấp hành xong án phạt tù hoàn lương, có việc làm ổn định, đồng thời tạo ra thế chủ động trong phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm phát sinh trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.


Trịnh Duy Hưng (TTXVN)

Tha tù, giảm án cho 184 phạm nhân dịp 2/9
Tha tù, giảm án cho 184 phạm nhân dịp 2/9

184 phạm nhân đang chấp hành án tại 3 trại tạm giam do Công an thành phố Hà Nội quản lý được giảm thời gian chấp hành hình phạt và tha tù trước thời hạn dịp Quốc khánh 2/9/2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN