Giao thông Thủ đô tấp nập trở lại

Ngày 24/2, ngày đầu tiên người dân trở lại làm việc, học tập, lưu lượng người và phương tiện lưu thông trên các tuyến phố đông đúc, giao thông nội đô trở lại vẻ tấp nập vốn có.

Ngay từ đầu giờ sáng ngày 24/2, trên khắp các tuyến đường của Thủ đô, người dân đã hối hả đi làm, kết thúc kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày. Trên nhiều tuyến phố dòng người và xe tất bật, đôi lúc xảy ra tình trạng ùn ứ.

Ghi nhận của phóng viên báo Tin Tức, trên các tuyến phố trục chính của Thủ đô như: Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Đại Cồ Việt, Giải Phóng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến... giao thông đông đúc trở lại, nhiều thời điểm phương tiện trên các tuyến đường ùn ứ, nhất là giờ cao điểm đầu giờ sáng và giờ tan tầm. Tình trạng các phương tiện lưu thông trên vỉa hè tại nhiều tuyến phố do ùn ứ lại tái diễn.

Các phương tiện di chuyển chậm trên đường Phạm Hùng.


Đường Nguyễn Trãi có tuyến đường sắt trên cao đang thi công, có rào chắn, nên giao thông lại diễn ra tình trạng lộn xộn, phương tiện lưu thôn ì ạch, nhích từng bước. Tại khu vực các bến xe, lưu lượng xe buýt, xe khách về bến liên tục, phương tiện lưu thông lớn, cộng với tình trạng xe khách đón trả khách giữa đường tái diễn... cũng khiến giao thông càng thêm lộn xộn.

Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, Thủ đô hiện còn khoảng 50 “điểm đen” thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông như các nút giao: Xuân Thủy - Trần Thái Tông, Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc - Thái Hà, Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi... Dự kiến, ngày 25/2, ngày làm việc, học tập thứ hai của người dân sau đợt nghỉ Tết, tình trạng ùn tắc tại các “điểm đen” này sẽ lại tái diễn, khi tất cả người và phương tiện lại tập trung lưu thông trên các tuyến phố như trước đây.

Phố Thái Hà sáng 24/2.


Trao đổi với phóng viên, Đại tá Đào Vịnh Thắng Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Hà Nội cho biết: Ngày 24/2, Phòng đã huy động 100% quân số, bố trí trực điều hành, hướng dẫn giao thông và tuần tra lưu động trên các tuyến đường trọng điểm, thường xuyên ùn tắc, đường cửa ngõ ra vào Thủ đô để đảm bảo ATGT, kịp thời giải tỏa nếu ùn tắc xảy ra.

Trung úy Nguyễn Đức Việt, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) trực tại nút giao ngã tư Xuân Thủy - Trần Thái Tông cho biết: Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trong ngày đầu tiên làm việc sau Tết Ất Mùi đã tăng trở lại như bình thường. Tuy nhiên, do còn phần lớn học sinh, sinh viên các địa phương vẫn chưa trở lại Hà Nội học tập nên trong vài ngày tới, khi hầu hết học sinh, sinh viên trở lại các trường học trên địa bàn Thủ đô, giao thông Hà Nội sẽ lại căng thẳng.


Tiến Hiếu (TTXVN)

Không xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ
Không xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ

Ngày cuối cùng của dịp nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi, dòng người lại ùn ùn đổ về Thủ đô Hà Nội và TP Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên của năm mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN